Mua bán công cụ hỗ trợ trái phép qua mạng xã hội

Công an TP.Long Khánh đang lập hồ sơ xử lý đối với Vũ Trường Giang (23 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc) về hành vi mua bán công cụ hỗ trợ trái phép.

Tang vật và công cụ hỗ trợ của đối tượng Vũ Trường Giang. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật và công cụ hỗ trợ của đối tượng Vũ Trường Giang. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều tối 26-3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP.Long Khánh tiến hành kiểm tra hành chính đối với Vũ Trường Giang khi đối tượng này vừa nhận và thanh toán cước phí kiện bưu phẩm từ nhân viên bưu điện tại ngã ba Bàu Cối (xã Bảo Quang, TP.Long Khánh); thu giữ 1 súng bắn điện kèm 3 viên đạn điện, 1 dùi cui điện, 1 dùi cui kim loại không có giấy phép.

Bước đầu, Giang khai nhận ngày 21-3, Giang lên Facebook (không nhớ rõ tên tài khoản Facebook) thấy có quảng cáo bán các loại công cụ hỗ trợ như: roi điện, gậy sắt nên đặt mua đơn hàng trên với giá 2,6 triệu đồng bằng hình thức giao nhận qua đường bưu phẩm. Đến chiều 26-3, khi đối tượng này đang nhận bưu phẩm thì bị bắt quả tang.

Hạnh Luân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202003/mua-ban-cong-cu-ho-tro-trai-phep-qua-mang-xa-hoi-2996155/