Mua bán cần sa, vợ chồng lãnh án

Hám lợi, muốn có tiền tiêu xài mà không mất nhiều sức lao động, Nguyễn Văn Ân (tự Him, sinh năm 1991) và My Na (vợ Ân, sinh năm 1994, ngụ ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, TX. Tân Châu) cấu kết các đối tượng trong và ngoài địa phương mua bán cần sa.

Khoảng 4 giờ 45 phút ngày 13-9-2018, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an TX.Tân Châu) phối hợp Công an xã Châu Phong bắt quả tang Ân có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực ấp Phũm Soài (xã Châu Phong). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 bọc ny-lon màu đen bên trong chứa cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc khô (nghi là cần sa). Lực lượng tiến hành lập biên bản đưa Ân về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, Ân khai nhận số tang vật bị thu giữ là cần sa, đang đem đi bán nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Theo đó, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ân, phát hiện thu giữ thêm 2 bọc ny-lon, bên trong chứa cần sa. Căn cứ kết quả giám định, số lượng cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc bị lực lượng chức năng thu giữ là cần sa, có tổng khối lượng 7,36kg.

Vợ chồng bị cáo Ân và Na tại phiên tòa

Quá trình điều tra, nội dung vụ việc được xác định: khoảng 18 giờ ngày 12-9-2018, vợ chồng Ân đang ở TP. Châu Đốc. Na nhận được tin nhắn của Y Sa (sinh năm 1995, ngụ ấp Phũm Soài) hỏi mua 5kg cần sa. Sau khi đồng ý, Na nói lại cho Ân biết. Ân tiếp tục gọi điện thoại liên lạc với đối tượng Nguyễn Thanh Vũ (ngụ huyện Tịnh Biên) thỏa thuận mua 5kg cần sa (3kg lá, cành, 2kg hoa, quả), hẹn điểm giao cần sa tại khu vực ấp Phũm Soài. khoảng 4 giờ ngày 13-9-2018, Ân điều khiển xe đạp điện đến điểm hẹn gặp Vũ nhận 5kg cần sa. Ân để cần sa trên xe đạp điện rồi đem thẳng đến nhà của Y Sa tiếp tục bán. Trên đường đi, Ân bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản thu giữ tang vật. Từ chứng cứ, lời khai của các đối tượng, Ân và Na lần lượt bị khởi tố, điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Ân khai nhận: 2 vợ chồng mua bán cần sa được khoảng 2 tháng thì bị bắt. Nguồn cần sa mua từ Vũ, sau đó mang về bán lại cho Y Sa kiếm lời từ 800.000 - 1 triệu đồng/kg. Tổng cộng, vợ chồng Ân 20 lần bán cần sa cho Y Sa, mỗi lần từ 1-5kg… Với hành vi phạm tội trên, Ân và Na bị Tòa án nhân dân TX. Tân Châu đưa ra xét xử lưu động tại UBND xã Châu Phong.

Trong phiên tòa thẩm vấn công khai, 2 bị cáo thừa nhận hành vi sai trái của mình, biết cần sa là một chất ma túy gây nghiện và tác hại xấu đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, do bản thân không biết chữ, nghề nghiệp không có, thấy bán cần sa thu lợi nhuận cao, nên vợ chồng bị cáo lao vào mua bán mà bất chấp pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, gây bất bình trong nhân dân. Dù không biết chữ nhưng các bị cáo có đầy đủ sức khỏe để tìm kiếm cho mình công việc phù hợp. Ngược lại, vì hám lợi mà cả 2 quên hậu quả, nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, bị cáo Ân là người giữ vai trò chính trong vụ án, trụ cột trong gia đình, lại lôi kéo vợ mình cùng phạm tội.

Cuối phiên tòa, Ân bị tuyên án 7,5 năm tù, Na 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/mua-ban-can-sa-vo-chong-lanh-an-a245494.html