MU vung tiền mua Jan Oblak, De Gea thành 'vật tế thần'

Đội bóng thành Manchester quyết tâm chiêu mộ thủ thành Jan Oblak từ Atletico Madrid và sẽ đưa David De Gea vào thương vụ trao đổi.

Lãnh đạo MU muốn loại bỏ De Gea để cắt giảm quỹ lương (đang nhận thù lao 375.000 bảng/tuần). Chính vì thế, họ sẽ biến anh thành "vật tế thần" khi thương thảo với Atletico Madrid.

De Gea là tội đồ của MU trong trận chung kết Europa League

De Gea là tội đồ của MU trong trận chung kết Europa League

Tháng thi đấu cuối cùng của mùa giải, Solskjaer cùng các cộng sự đã phải đau đầu chọn lựa người bắt chính trong khung gỗ MU, giữa De Gea và Henderson.

Tuy nhiên, nguồn tin gần gũi nhà cầm quân Na Nuy cho hay, Solskjaer muốn thúc đẩy việc chiêu mộ người gác đền vừa đăng quang La Liga cùng Atletico.

Ở tuổi 28, Jan Oblak đang trong giai đoạn độ chín sự nghiệp và được định giá khoảng 70 triệu bảng.

MU sẵn sàng trả cho đội bóng thành Madrid khoản tiền 30 đến 35 triệu bảng các thêm De Gea - vốn từng trưởng thành từ chính lò đào tạo Atletico Madrid.

Bản thân David De Gea cũng hào hứng trước viễn cảnh trở lại quê nhà. Tuy nhiên, chuyện lương bổng của anh cần được giải quyết trước khi hồi hương.

Theo đó, MU có thể phải bỏ ra một khoản tiền bồi thường để De Gea đồng ý giảm lương xuống mức 200.000 bảng/tuần nếu cập bến Atletico.

Solskjaer muốn có sự phục vụ của Jan Oblak

Dean Henderson từng hy vọng sẽ chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ Quỷ đỏ nhưng sau màn trình diễn tệ tại ở trận thua 2-4 trước Liverpool, anh không còn được tin tưởng.

Hè này, MU cũng để hai thủ môn kỳ cựu Lee Grant và Sergio Romero rời Old Trafford. Họ đã thuyết phục thành công người cũ Tom Heaton (35 tuổi) gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do.

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-vung-tien-mua-jan-oblak-de-gea-thanh-vat-te-than-740859.html