MU vào bán kết: Gọi tên Vua phạt đền Bruno Fernandes

MU chật vật vượt qua Copenhagen 1-0 để vào bán kết Europa League, với dấu ấn 'Vua phạt đền' Bruno Fernandes.

Chiến thắng chật vật của MU

Copengahen không có bất kỳ điểm nào có thể sánh với MU, trước khi hai đội gặp nhau trong trận tứ kết Europa League trên sân RheinEnergie (Đức).

Thủ môn Johnsson khiến nhiều cầu thủ MU nản lòng

Thủ môn Johnsson khiến nhiều cầu thủ MU nản lòng

Tuy vậy, trong cuộc đấu đối kháng trên sân trung lập và không khán giả, điều gì cũng có thể xảy ra.

Copenhagen đã khiến MU có một trận đấu không hề dễ dàng, đặc biệt là về mặt tấn công.

Chính xác là Karl-Johan Johnsson làm cho các cầu thủ MU nản lòng, bằng màn trình diễn xuất sắc trong khung thành.

MU áp đảo hoàn toàn về kiểm soát bóng và tấn công. Các pha dứt điểm liên tục được tung ra từ nhiều phía, nhưng đều không vượt qua được Johnsson.

Thủ môn người Thụy Điển thực hiện tổng cộng 13 pha cứu thua. Đây là số pha cản phá cao nhất trong một trận đấu Europa League, từ mùa giải 2016-17.

MU chỉ có thể định đoạt chiến thắng trong hiệp phụ. Bruno Fernandes thực hiện thành công pha phạt đền mà Anthony Martial mang lại, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

MU vất vả giành vé bán kết

Trận này, Martial cũng là người đá hay nhất đội hình MU. Ngôi sao người Pháp không ngừng trưởng thành và thể hiện vai trò thủ lĩnh "Quỷ đỏ".

"Vua phạt đền" Bruno Fernandes

Với bàn thắng duy nhất mang về chiếc vé bán kết cho MU, Bruno Fernandes đã có 7 bàn ở Europa League mùa này (5 với Sporting, 2 với MU), dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Đây cũng là pha ghi bàn thứ 4 của ngôi sao người Bồ Đào Nha từ chấm 11 mét (2 với MU), kỷ lục trong một mùa giải Europa League.

Bruno Fernandes không quá nổi bật trước Copenhagen. Nhưng bàn thắng của anh mang rất nhiều ý nghĩa.

Bruno Fernandes là chuyên gia phạt đền

Thủ môn Johnsson liên tục cản phá xuất sắc, khiến nhiều cầu thủ MU xuống tinh thần. Cú sút 11 mét thành bàn của Bruno Fernandes đã giải tỏa mọi thứ.

Phải biết rằng, khi Bruno Fernandes đứng trước chấm phạt đền, áp lực cho anh là rất lớn. Tiền vệ 25 tuổi này đã thành công nhờ tâm lý thép và kỹ năng của riêng mình.

Không phải ngẫu nhiên mà Bruno Fernandes được ví von "vua phạt đền".

Từ mùa 2017-18, Bruno Fernandes thực hiện 21 pha phạt đền ở các giải VĐQG và Cúp châu Âu. Kết quả, anh thành công tuyệt đối 100%.

21 trận, 11 bàn thắng và 8 đường kiến tạo, Bruno Fernandes đang thăng hoa cùng MU, tự tin hướng đến cuộc chinh phục Europa League.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/mu-vs-copenhagen-vua-phat-den-bruno-fernandes-665419.html