MU và Ngoại hạng Anh phủ bóng C1: Thắng to lo nhiều, coi chừng 'vỡ mộng'

Trong vòng 10 năm qua, chưa bao giờ Ngoại hạng Anh thi đấu tưng bừng tại Champions League như bây giờ. Nhưng người Anh hãy cứ coi chừng, kẻo 'xôi hỏng bỏng không'...

Viễn cảnh cả 5 đội bóng Anh đều lọt vào knock-out Champions League đã ở rất gần. Nếu như Liverpool bảo vệ được thành quả sau khi đã dẫn 3 bàn trên sân Sevilla, thì sau lượt đấu thứ 5, các đội bóng xứ sương mù đều đã hoàn thành mục tiêu sớm. Về cơ bản, bằng cách này hay cách khác thì những Man City, Tottenham, MU, Chelsea và Liverpool đều hứa hẹn sẽ tạo ra một vòng knock-out mà Ngoại hạng Anh phủ bóng.

Tottenham vượt qua bảng tử thần với vị trí dẫn đầu, xếp trên Real

Ở tình thế hiện tại, khả năng cả 5 đội bóng Ngoại hạng Anh đều kết thúc vòng bảng Champions League với ngôi đầu là rất cao. Điều đó chứng tỏ vị thế của giải đấu số 1 nước Anh với phần còn lại của châu Âu. Và nó cũng sẽ là cú hích cho tham vọng chinh phục Champions League của các đại gia Anh.

Nhưng mọi thứ đều mang tính hai mặt. Hôm nay người Anh hỉ hả xem Champions League, chứng kiến các đội bóng quê nhà làm mưa làm gió ở châu Âu. Song rất có thể sự thăng hoa ấy sẽ đẩy các đại gia Anh đến sự bế tắc của riêng mình.

Cuộc đua Ngoại hạng Anh hiện tại vốn đã vô cùng khốc liệt. Ngay cả khi Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt và duy trì khoảng cách an toàn 8 điểm với nhóm bám đuổi, các chuyên gia vẫn cho rằng đội quân của Pep Guardiola có thể ngã ngựa bất cứ lúc nào. Bản thân HLV Mourinho mới đây cũng khẳng định với Daily Mail: “8 điểm ở Ngoại hạng Anh khác biệt với 8 điểm tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Đức. Man City rồi sẽ mất điểm và cơ hội vẫn chia đều cho tất cả các đội”.

Man City cũng dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng

Nói như vậy để thấy rằng, MU và các đại gia khác vẫn mong hất cẳng Man City cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng đồng thời họ cũng đặt mục tiêu tiến sâu - thậm chí vô địch ở đấu trường Champions League. Tham vọng lớn lao là vậy, song công bằng mà nói, nguồn lực của các đội bóng này không mạnh như họ vẫn nghĩ.

Những năm trở lại đây, chỉ có Inter Milan, Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid mùa trước đủ sức vô địch cả giải VĐQG lẫn Champions League. Song rõ ràng là các giải như Serie A, Bundesliga hay La Liga đều thua kém so với Ngoại hạng Anh về mức độ khốc liệt. Nhờ vậy họ có thể sớm dứt điểm đấu trường quốc nội để dồn sức cho đấu trường châu Âu.

MU cũng thăng hoa ở Champions League

Ngược lại, việc cùng lúc tham dự hai đấu trường khốc liệt và đều đặt mục tiêu thành tích cao dễ khiến người Anh “tẩu hỏa”. Mùa giải 2007/08, MU ẵm cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League, suýt chút nữa hoàn tất cú ăn ba nếu không thua Chelsea ở chung kết FA Cup. Nhưng từ quá khứ đến hiện tại, người hâm mộ thấy rõ một điều rằng “Quỷ đỏ” lúc này thua xa chính họ 10 năm về trước. Còn ở mùa 2016/17, MU chỉ dốc sức cho Europa League và rồi ẵm chức vô địch khi mà họ hụt hơi trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.

Thế nên, việc người Anh thắng to ở vòng bảng chưa chắc đã là điều tốt cho tiền đồ của họ tại Champions League mùa này. Trong khi 5 ông lớn của xứ sương mù tranh giành nhau ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, thì các ông lớn khác như Barcelona, Bayern Munich, PSG, thậm chí Real (do đã bị bỏ quá xa ở La Liga), đều hoàn toàn rảnh rang tập trung cho đấu trường châu Âu. Họ không gây ồn ào như các đại gia Anh. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng ấy bao giờ cũng ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng.

Ronaldo chấm dứt mạch “tịt ngòi”, Liverpool hòa cay đắng dù đã dẫn Sevilla 3-0.

Tiến Long

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-va-ngoai-hang-anh-phu-bong-c1-thang-to-lo-nhieu-coi-chung-vo-mong-c9a591897.html