MU và các CLB Ngoại hạng Anh được đá giao hữu trước ngày mùa giải trở lại

20 CLB Ngoại hạng Anh vừa được cho phép thi đấu các trận giao hữu trước ngày mùa giải thi đấu trở lại.

Nhằm chuẩn bị cho ngày trở lại sau dịch Covid-19, các đội bóng Ngoại hạng Anh đã được cấp phép cho thi đấu giao hữu. Theo đó, những trận đấu "làm nóng" sẽ diễn ra ở sân nhà hoặc tại khu tập luyện của các đội, để giúp cầu thủ lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất khi chính thức ra sân thi đấu.

Các đội bóng ở Ngoại hạng Anh sẽ được phép thi đấu giao hữu trước khi chính thức trở lại thi đấu. (Ảnh: Reuters).

Các đội bóng ở Ngoại hạng Anh sẽ được phép thi đấu giao hữu trước khi chính thức trở lại thi đấu. (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, việc đá giao hữu sẽ có một số hạn chế nhất định, bao gồm giới hạn về mặt địa lý khi các đội bóng chỉ được tìm đối thủ trong phạm vi không quá 90 phút di chuyển. Thêm vào đó, cầu thủ phải tự lái xe tới sân - thay vì cùng có mặt trên xe bus như thường lệ. Ngoài ra, trọng tài điều khiển trận đấu cũng phải là các HLV hoặc thành viên ban huấn luyện, thay vì sử dụng trọng tài của giải.

Trước khi đá giao hữu, ban tổ chức sẽ thực hiện các đánh giá về mức độ an toàn và chỉ cho phép cầu thủ được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được phép ra sân.

Theo lịch đã được ban hành, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức trở lại vào ngày 17/6 tới./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/mu-va-cac-clb-ngoai-hang-anh-duoc-da-giao-huu-truoc-ngay-mua-giai-tro-lai-1055428.vov