MU từ chối đề nghị đổi Pogba; lý do sao Man City lỡ đại chiến

MU thẳng thừng từ chối đề nghị đổi Rodriguez + 27,4 triệu bảng lấy Pogba từ Real; tiền vệ Man City lỡ Siêu cúp Anh vì lý do cực 'phũ'; tay vợt Tsitsipas lần đầu vào tốp 5 thế giới.

MU cần tiền, không cần người

Tờ The Times tiết lộ, Manchester United chính thức từ chối đề nghị của Real Madrid sau khi gã khổng lồ Tây Ban Nha yêu cầu 27,4 triệu bảng, kèm theo James Rodriguez nhằm đổi lấy sự phục vụ của Paul Pogba.

Paul Pogba nhiều khả năng gắn chặt tương lai với đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: PHẠM HUY

Paul Pogba nhiều khả năng gắn chặt tương lai với đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: PHẠM HUY

Ở trận giao hữu cuối trước mùa giải hạ AC Milan trên chấm luân lưu 11 m, “Quỷ đỏ” không có sự phục vụ của tiền vệ người Pháp bởi cùng thời điểm, Pogba cùng đội hình U-23 đá giao hữu với U-23 Blackburn Rovers tại Carrington. Tham gia đội hình này ngoài Pogba còn có tân binh Harry Maguire, Sanchez, Jesse Lingard (ghi hai bàn), Mason Greenwood và Tahiti Chong (cùng ghi một bàn) giúp U-23 MU giành chiến thắng giòn giã 4-0.

Đã hơn một lần, Pogba thừa nhận anh muốn rời Old Trafford nhưng “Quỷ đỏ” muốn giữ chân nhà vô địch World Cup bằng cách hét giá chuyển nhượng anh lên đến 150 triệu bảng. Thế nên 27,4 triệu bảng cùng với Rodriguez được phía Real đề nghị không thể khiến MU lung lay.

HLV Solskjaer khẳng định Pogba sẽ có mặt trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Chelsea. Ảnh: PHẠM HUY

Sau màn tỏa sáng tại World Cup 2014 gia nhập Real với mức phí 63 triệu euro, James Rodriguez đang mòn mỏi trên ghế dự bị tại sân Bernabeu.

Trong phát biểu trước mùa giải, HLV Solskjaer khẳng định Pogba sẽ đá trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Chelsea ngày 11-8 tới.

Ngôi sao người Algeria Riyad Mahrez. Ảnh: GETTY IMAGES

Mahrez bị gạch tên khỏi Siêu cúp Anh vì lý do rất “phũ”

Chiến lược gia Pep Guardiola tiết lộ, ông không đăng ký ngôi sao người Algeria Riyad Mahrez đá trận Siêu cúp Anh với Liverpool vì lo sợ anh có thể dương tính với chất cấm.

Tại buổi họp báo, HLV 48 tuổi người Tây Ban Nha cho biết: “Sau chức vô địch Cúp châu Phi cùng đội tuyển Algeria, Riyad có thông báo với tôi cậu ấy muốn được nghỉ 10 ngày trước khi tham gia trận đấu với Liverpool. Tất nhiên tôi không thể từ chối yêu cầu này của cậu ấy. Nhưng sau khi phát hiện cậu ấy sử dụng một loại thuốc không rõ nguồn gốc, có thể gây rủi ro với vấn đề về chất cấm, tôi buộc lòng không đăng ký Riyad vào đội hình ra sân. Hy vọng Riyad sẽ kịp có mặt ở trận gặp West Ham”.

Pep Guardiola và Mahrez. Ảnh: GETTY IMAGES

Tiền về Riyad Mahrez gia nhập Man City tháng 7-2018, với bản hợp đồng năm năm từ Leicester City. Anh từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm PFA 2015-2016, ghi 39 bàn thắng và 27 đường kiến tạo trong 139 trận đấu tại Ngoại hạng Anh cho “Bầy cáo”.

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 10-8 tới, Man City sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách trên sân của West Ham.

Tsitsipas và Novak Djokoivc cùng hiện diện tong tốp 5 thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Tsitsipas vào tốp 5, Djokovic vững ngôi đầu thế giới

Ngôi sao quần vợt Hy Lạp, Stefanos Tsitsipas lần đầu tiên vươn lên tốp 5 thế giới trong khi Novak Djokovic trực vững ngôi vị số 1 bảng xếp hạng vừa được ATP công bố hôm nay.

Thành tích có được nhờ Tsitsipas lọt đến bán kết ATP 500 Citi Open, sau khi nhận thất bại trước tân vương Nick Kyrgios (hạ Medvedev 2-0 ở chung kết).

Tay vợt 20 tuổi đã giành chiến thắng tại các giải đấu ở Marseille và Estoril, cũng như lọt vào trận chung kết giải Masters 1000 tại Madrid, là tay vợt trẻ nhất trong tốp 20. Tsitsipas đã vượt qua Alexander Zverev, khi tay vợt Đức giảm hai bậc xuống xếp hạng bảy.

Tsitsipas có thể mất vị trí thứ năm về tay Kei Nishikori. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên thứ hạng tốp 5 của Tsitsipas (4.045 điểm) không thể kéo dài bởi sự đe dọa của Kei Nishikori (4.040 điểm), đối thủ người Nhật Bản chỉ kém 5 điểm nhưng đã tích lũy thêm nhiều điểm số tại Montreal Masters tuần này. Tại giải này năm ngoái, Tsitsipas lọt vào đến chung kết trong khi Nishikori dừng bước tại vòng 1.

Trên vị trí dẫn đầu, Djokovic bước sang tuần thứ 263 trong sự nghiệp giữ ngôi số 1 thế giới. Thành tích này của Nole còn kém 47 tuần so với kỷ lục 310 tuần của Roger Federer, tay vợt hiện xếp thứ ba thế giới sau Rafael Nadal.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/mu-tu-choi-de-nghi-doi-pogba-ly-do-sao-man-city-lo-dai-chien-850178.html