MU 'tiếc đứt ruột' mất trắng tài năng sáng giá

Không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, MU chấp nhận để tiền vệ 19 tuổi Angel Gomes rời sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.

HLV Solskjaer rất khó xử trong trường hợp Angel Gomes. Một mặt ông muốn giữ chàng tiền vệ nhỏ con giàu tiềm năng, nhưng mặt khác lại chưa thể đảm bảo một vị trí trong đội hình MU cho Gomes.

Angel Gomes nhiều khả năng rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do

Angel Gomes nhiều khả năng rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do

Giao kèo giữa cầu thủ 19 tuổi và Quỷ đỏ sẽ hết hạn vào ngày 30/6. Chính vì thế, Angel Gomes sẽ được phép ra đi từ tháng tới theo dạng chuyển nhượng tự do.

Kể từ ngày Solskjaer lên nắm quyền, Solskjaer thường xuyên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ dưới học viện MU. Tuy nhiên, mới chỉ có Brandon Williams và Mason Greenwood chứng tỏ được năng lực và trụ lại trên đội một.

Trường hợp Angel Gomes, anh mới ra sân 6 trận mùa này, chủ yếu là các trận đấu cúp. Ở cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Solskjaer thừa nhận:

"Angel Gomes là cầu thủ trẻ chất lượng mà chúng tôi đang có. MU đã đề nghị cậu ấy bản hợp đồng mới, hy vọng Gomes đồng ý. Nếu không, tôi sẽ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chàng trai này".

Theo Tribal Football, cách sử dụng con người của Solskjaer khiến Gomes không tâm phục khẩu phục. Nhà vô địch World Cup U17 Anh hiếm khi được trao cơ hội ở vị trí sở trường tiền vệ công.

Bruno Fernandes đang thể hiện quá tốt trong vai trò "số 10". Bên cạnh đó, Lingard hay Pereira cũng sẵn sàng xung trận, khiến số lần ra sân thử lửa của Angel Gomes bị hạn chế.

Hiện Chelsea đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Angel Gomes. Nếu tiền vệ 19 tuổi chính thức trở thành cầu thủ tự do, Lampard sẽ gửi lời mời Gomes gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/mu-tiec-dut-ruot-mat-trang-tai-nang-sang-gia-652697.html