MU thua trận mở màn Premier League trên sân nhà

HLV Erik ten Hag cùng các học trò để thua 12 trong trận mở màn Premier League 2022/2023 gặp Brighton tối 7/8.

MU đã khởi động loạt giao hữu mùa hè năm nay vô cùng ấn tượng với 3 chiến thắng, nhưng ở loạt trận còn lại, đội bóng của tân huấn luyện viên Ten Hag đã để lại khá nhiều sự lo lắng. Điều đó phần nào thể hiện trong trận mở màn Premier League 2022/2023 trên sân Old Traford gặp Brighton tối 7/8.

HLV Erik ten Hag cho rằng Ronaldo chưa đủ thể lực nên đã cất siêu sao lớn nhất của mình trên băng ghế dự bị. Bruno Fernandes phải thi đấu dạt trái để nhường vị trí tiền vệ công cho Christian Eriksen. Ở hàng thủ, Varane cũng phải ngồi dự bị cho tân binh Lisandro Martinez.

Người hâm mộ hi vọng Quỷ đỏ có trận mở màn thuận lợi, tuy nhiên màn thể hiện của chủ sân Old Traford thực sự thất vọng.

Scott McTominay có ngày thi đấu tệ hại. Tiền vệ sinh năm 1996 được bố trí chơi nhô cao hơn Fred nhưng không thể tạo đột biến khi xâm nhập vùng cấm.

Pha bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton

Pha bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton

Phút 30, chính McTominay để mất bóng, qua đó tạo điều kiện để Brighton ghi bàn mở tỷ số. Trossard chọc khe cho Welbeck thoát xuống đáy biên. Welbeck căng ngang để Pascal Gross dứt điểm cận thành hạ gục De Gea.

Sau bàn thua, MU cố gắng lấy lại thế trận, nhưng trong một ngày các tiền vệ của Quỷ đỏ chơi lóng ngóng, mọi pha lên bóng đều không mang lại kết quả.

Cả hiệp 1, MU chỉ có duy nhất cú sút lên khán đài trong tư thế thuận lợi của Bruno Fernandes.

Không tìm được bàn thắng gỡ hòa, chủ nhà còn bị Brighton chọc thủng lưới lần thứ 2 ở phút 39. Solly March dễ dàng vượt qua Shaw rồi tung cú cứa lòng chìm rất nguy hiểm. De Gea nỗ lực cứu thua nhưng anh bất lực trước pha đá bồi của Gross.

Sang hiệp hai, MU dồn lên nhưng không thể tìm bàn rút ngắn tỷ số trong quãng thời gian đầu. Phút 53, HLV Ten Hag buộc phải tung Ronaldo vào sân. Sự có mặt có tiền đạo đang muốn ra đi đã mang lại những tín hiệu tích cực trên sân.

Chủ nhà dồn Brighton ở một phần ba sân, đồng thời liên tục treo bóng vào từ hai biên. Hàng loạt cơ hội mở ra với Marcus Rashford nhưng tiền đạo người Anh tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đội khách.

Phải đến phút 68 MU mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số do sai lầm của đội khách.

Thủ môn Sanchez đấm bóng trượt ở tình huống phạt góc của MU. Bóng chạm người Dalot bay về phía khung thành Brighton. Sanchez nỗ lực cứu bóng nhưng anh lại hất bóng vào chân của McAllister đi ngược vào lưới.

Đó là tất cả những gì mà Ten Hag và các học trò làm được trong trận mở màn Premier League 2022/2023. Sau trận thua tệ hại này, điều mà người hâm mộ MU quan tâm lúc này là quyết định ra đi hay ở lại của Ronaldo.

P.T

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mu-thua-tran-mo-man-premier-league-tren-san-nha-211596.html