MU thăng hoa khi thứ bóng đá rực lửa của Sir Alex trở lại

Màn trình diễn xuất sắc của 'Quỷ đỏ' trước Chelsea khiến người ta nhớ đến thời hoàng kim của đội bóng.

Ngồi trên khán đài, Sir Alex Ferguson cười tươi khi chứng kiến Manchester United nã 4 bàn vào lưới Chelsea. Thứ bóng đá tốc độ, giàu cảm hứng và say mê của chiến lược gia người Scotland đã trở lại Old Trafford.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố MU chấp nhận chơi rủi ro trước Chelsea để giành chiến thắng. Đội chủ sân Old Trafford chơi bóng nhanh, luôn hướng lên phía trước và chấp nhận dâng cao đội hình.

Lối chơi "rủi ro" mà Solskjaer nói đến chính là thứ từng làm nên thời hoàng kim của MU trong kỷ nguyên Sir Alex.

MU đè bẹp Chelsea với tỷ số 4-0 vòng 1 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League.

MU đè bẹp Chelsea với tỷ số 4-0 vòng 1 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League.

"Bang, bang, bang, bang"

Trợ lý thân tín Rene Meulensteen kể lại ngày đầu tiên khi ông đến, HLV huyền thoại người Scotland ngay lập tức đưa ra bốn yêu cầu cho lối chơi của đội bóng.

"Khi United tấn công, tôi muốn đội bóng chơi như thế này: Bang, bang, bang, bang", Sir Alex nói. "Tốc độ, sức mạnh, tiến lên và không thể đoán trước. Bang, bang, bang, bang". Mỗi tiếng "bang" như một vụ nổ, minh chứng cho việc MU có thể thủng lưới 1 bàn nhưng sẵn sàng ghi 3 bàn vào lưới đối thủ.

Rene Meulensteen khẳng định khi Sir Alex rời đi, bốn tiếng “bang” kể trên đã biến mất. "Sau khi Sir Alex ra đi, United không còn chơi như thế nữa. Không còn bốn tiếng bang. Họ chơi bóng quá chậm, chạm bóng quá nhiều trong khi cầu thủ thì không muốn chạy", Rene phân tích trên trang The Coaches' Voice.

Đó là lý do MU cần thay đổi. Nhà báo Nicolas Atkin, từng viết cho ESPN UK nói quyết định bán Romelu Lukaku là minh chứng rõ nhất cho việc Solskjaer muốn quay trở lại thứ bóng đá của Sir Alex.

"Lukaku chơi bóng quá đơn giản và luôn mất nhiều chạm khi có bóng", Nicolas Atkin phân tích. "Solskjaer muốn MU chơi nhanh, tốc độ và biến hóa như trước kia".

Trong lúc nhiều người kêu gào về một cái tên mới trên hàng công, Solskjaer đặt niềm tin vào Rashford và Martial. HLV người Na Uy tin rằng hai cầu thủ kể trên đáp ứng đủ bốn tiếng “bang” cho hàng công.

MU dưới thời Sir Alex luôn chơi bóng giàu cảm hứng. Ảnh: Getty Images.

Cuộc cách mạng của Solskjaer

Với bàn thắng vào lưới Chelsea, Rashford trở thành cầu thủ ghi bàn từ phản công nhiều nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2019 (3 bàn). Martial từ một người thừa dưới thời Jose Mourinho, được trao niềm tin và đã ghi bàn vào lưới Chelsea.

Tốc độ của bộ ba Martial, Rashford và Jesse Lingard gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của Chelsea. Một trong số đó là tình huống trung vệ Kurt Zouma phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm, khiến đội khách thua bàn đầu tiên.

Ở hàng thủ, Solskjaer chỉ muốn mua Harry Maguire chứ không phải ai khác. Cầu thủ người Anh “lọt vào mắt xanh” Sir Alex 8 năm trước. Có thông tin ông không hài lòng khi MU không mua Maguire sớm.

Trong trận gặp Chelsea, bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng của MU chơi tuyệt hay với khả năng không chiến xuất sắc. Điểm mạnh khác của anh còn nằm ở các đường chuyền triển khai bóng theo trục dọc, giúp khả năng chuyển từ trạng thái phòng ngự sang phản công của MU cực nhanh.

Điều này cũng lý giải tại sao MU mua Daniel James, một cầu thủ có tốc độ cực tốt nhưng còn vô danh với truyền thông.

Khi Mourinho bị sa thải vào tháng 12/2018, MU là đội có ít pha phản công nhanh nhất Ngoại hạng Anh (3 lần, theo thống kê từ Squawka). Khi kết thúc mùa giải trước, họ trở thành đội có nhiều pha phản công nhất giải (21 lần).

Rashford chơi rất hay và ghi hai bàn ở trận gặp Chelsea. Ảnh: Premier League.

Solskjaer mời trợ lý nổi tiếng Mike Phelan của Sir Alex về, 4 năm sau ngày ông bị David Moyes sa thải. Phelan từng được xem như cánh tay phải của Ferguson, toàn quyền phụ trách các buổi tập của đội bóng.

Truyền thông Anh từng nói rất nhiều về ảnh hưởng của Sir Alex khi MU bổ nhiệm Solskjaer.

HLV người Na Uy từng thừa nhận Sir Alex nhiều lần đến sân tập MU để trao đổi công việc. "Tôi nói chuyện với ông ấy sau mỗi trận đấu. Tôi cũng hay nhắn tin với ông ấy và học hỏi nhiều điều", Ole kể.

Khác với David Moyes, Louis van Gaal hay Mourinho, "Solsa" thấm nhuần tư tưởng bóng đá của Sir Alex, sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên. Sau những kinh nghiệm đau thương với 3 vị HLV nói trên, ban lãnh đạo MU ủng hộ lựa chọn của Solskjaer.

Thời kỳ hoàng kim của MU có trở lại hay không vẫn cần thời gian kiểm chứng, nhưng những tín hiệu ban đầu như chiến thắng trước Chelsea là vô cùng tích cực.

Highlights MU 4-0 Chelsea "Quỷ đỏ" Manchester United có màn khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải mới khi đè bẹp Chelsea với tỷ số đậm trên sân nhà Old Trafford hôm 11/8.

Vũ Duy
Getty Images, Premier League

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mu-thang-hoa-khi-thu-bong-da-ruc-lua-cua-sir-alex-tro-lai-post977725.html