MU sa thải Mourinho sau vòng 18 là quá muộn

Ngày 18-12, Mourinho chính thức bị lãnh đạo Man. United sa thải sau trận thua Liverpool 1-3.

Giới chuyên môn cho rằng lãnh đạo Man. United bây giờ mới dám sa thải Mourinho là quá muộn vì suốt 18 vòng đấu qua, “Quỷ đỏ” rối nhất chính từ trong phòng thay đồ. Nơi Mourinho và các cầu thủ liên tục xảy ra những va đập mà thời Sir Alex không bao giờ kéo dài suốt thời gian dài và tệ hại như thế.

Phía CLB Man. United đưa ra thông báo cũng rất chừng mực và được xem là “giữ thể diện” cho Mourinho: “CLB Man. United thông báo HLV Jose Mourinho đã rời CLB. Chúng tôi cám ơn ông vì những gì đã làm trong suốt quãng thời gian dẫn dắt Man. United và chúc ông thành công trong tương lai”.

Vậy là ông Mourinho đã rời “Quỷ đỏ” sau hai năm gắn bó và để có cuộc chia ly nhằm cứu vãn tình hình Man. United đang tệ hại, lãnh đạo CLB Man. United sẽ phải chi ra khoản bồi thường hợp đồng lên tới 22,5 triệu bảng.

Hiện phía Man. United chưa tiết lộ ai sẽ thay chiếc ghế nóng của Mourinho nhưng đưa ra thông báo bỏ ngỏ: “Một HLV mới sẽ được bổ nhiệm cho đến cuối mùa giải và CLB sẽ tiến hành một quy trình tuyển dụng kỹ lưỡng HLV mới”.

Báo Anh đang kháo nhau thông tin nhiều khả năng Zidane sẽ ngồi vào ghế nóng Man. United vì đây là người phù hợp với phong cách và truyền thống của “Quỷ đỏ”.

Ngoại hạng Anh mới đi 18 vòng đấu và Mourinho là HLV thứ ba bị sa thải giữa mùa, sau ông Jokanovic (Fulham) và Mark Hughes (Southampton).

HUY KHANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/mu-sa-thai-mourinho-sau-vong-18-la-qua-muon-808735.html