MU, Real, Barca ngậm ngùi xếp sau đội bóng Mỹ về giá trị thương hiệu

Bóng đá là môn thể thao vua, nhưng xét về giá trị thương hiệu, tất cả đội bóng hàng đầu thế giới đều đang xếp sau một CLB bóng bầu dục của nước Mỹ.

Dallas Cowboys Theo báo cáo mới nhất của Forbes, không phải môn thể thao vua, bóng bầu dục Mỹ mới thống trị bảng xếp hạng về giá trị thương hiệu thể thao trên toàn thế giới với 29 đội nằm trong danh sách. Vượt qua rất nhiều cái tên sừng sỏ, CLB bóng bầu dục Mỹ chuyên nghiệp đang ngự ở vị trí số 1 với giá trị lên đến 3,67 tỷ bảng Anh. Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh quảng cáo, phát triển thương hiệu cùng với tăng trưởng lợi nhuận tốt từ Giải Bóng bầu dục Mỹ (NFL) đã giúp các đội bóng bầu dục tăng mạnh về giá trị thương hiệu, đánh bật các CLB bóng đá hàng đầu thế giới.

Manchester United Có 7 đại diện bóng đá được nêu tên trong danh sách này và đều đến từ châu Âu, cụ thể là của các giải đấu hàng đầu như Anh, Tây Ban Nha và Đức. Xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng của Forbes là "gã khổng lồ" nước Anh với thương hiệu có giá 3,16 tỉ bảng, ghi nhận mức tăng trưởng 12% so với năm ngoái.

Real Madrid với cú hat-trick vô địch Champions League xếp ở vị trí thứ 3 với định giá thương hiệu 3,13 tỉ bảng. Mùa hè năm nay, ngôi sao sáng nhất của "Los Blancos" là Cristiano Ronaldo đã đầu quân sang Juventus sau 9 năm gắn bó.

Barcelona của Lionel Messi bám đuổi rất sát với đại kình địch Real Madrid ở vị trí thứ 4. Đội bóng xứ Catalan ngậm ngùi nhìn Real vượt mặt khi giá trị thương hiệu của Barca năm nay rơi vào mức 3,11 tỉ bảng.

New York Yankees Có 6 đại diện bóng chày xuất hiện tại bảng xếp hạng của Forbes, nổi bật nhất là CLB . Đội bóng chày của Mỹ năm 2017 còn đứng thứ 2, năm nay đã tụt xuống vị trí thứ 5 với giá trị thương hiệu 3,06 tỉ bảng.

Bayern Munich Đại diện duy nhất của bóng đá Đức góp mặt vào danh sách này là "Hùm xám" , đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Thương hiệu của nhà vô địch Bundesliga được định giá 2,35 tỉ bảng.

Manchester City Tại Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau người hàng xóm "Quỷ đỏ" về giá trị thương hiệu nhưng thứ hạng thì thấp hơn nhiều với vị trí thứ 30. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sở hữu thương hiệu có giá 1,89 tỉ bảng, đạt mức tăng trưởng ngoạn mục nhất (19%) trong Top 50.

Arsenal Không có thành tích tốt tại Ngoại hạng Anh những năm gần đây nhưng với truyền thống lịch sử lâu đời, vẫn sở hữu giá trị thương hiệu ở mức 1,71 tỉ bảng, xếp thứ 39 trong danh sách của Forbes.

Chelsea của tân HLV Maurizio Sarri là đại diện bóng đá cuối cùng xuất hiện trong danh sách này. Thương hiệu của "The Blues" xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng, có giá trị 1,58 tỉ bảng Anh.

Mẫu áo đấu mới của MU Tiền vệ Juan Mata đã xuất hiện trong video ra mắt áo đấu mới bị rò rỉ của MU.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-real-barca-ngam-ngui-xep-sau-doi-bong-my-ve-gia-tri-thuong-hieu-post861514.html