Mù quáng tin sữa mẹ là 'thuốc tiên' khiến con mang tật

Vốn là thực phẩm tốt nhất dành cho con trẻ, việc nuôi con bằng sữa mẹ luôn được khuyến khích và chứa đựng nhiều lợi ích khó có thể kể hết. Thế nhưng, bên cạnh đó, nhiều mẹ bỉm sữa đang trở nên 'cuồng tín' khi tin rằng: sữa mẹ ngoài để cho bé bú còn có thể chữa đủ thứ bệnh như sổ mũi, đau mắt, chàm, mụn nhọt, nhanh liền vết thương…

Dùng sữa mẹ nhỏ mắt, con có thể mất thị lực cả đời

Mới đây, nhiều người đã không khỏi giật mình trước thông tin bé Đinh Thảo Phương mơí16 ngày tuổi, (ở xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương có nguy cơ loét thủng giác mạc hai mắt. Nguyên nhân, là gia đình đã điều trị cho bé không đúng cách và dùng sữa mẹ để nhỏ vào mắt bé.

Bé Thảo Phương bị loét giác mạc, nhiễm trùng nặng do mẹ dùng phương pháp dân gian nhỏ sữa mẹ vào mắt

Sau khi sinh 2 ngày, bé Thảo Phương bị đau mắt và ban đầu gia đình có đưa cháu đi khám và được bác sĩ kê thuốc về tra. Tuy nhiên, do bé vẫn có gỉ mắt nên mẹ bé là chị Đinh Thị Sinh (19 tuổi) đã nghe theo kinh nghiệm dân gian mỗi ngày nhỏ từ 3-4 giọt sữa mẹ vào mắt bé Thảo Phương để chữa bệnh.

Hai ngày sau mắt cháu Thảo Phương sưng đau nặng hơn và không mở mắt nên gia đình đã đưa đi bệnh viện điều trị. Tại bệnh viện tỉnh Sơn La, các bác sỹ cho biết mắt cháu bị nhiễm trùng nặng, có nguy cơ mất thị lực cả hai mắt nên đã được chuyển xuống Bệnh viện Mắt Trung ương vào ngày 5/11.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương chẩn đoán, mắt bệnh nhi không thể tự mở có dấu hiệu loét, thủng giác mạc. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng loét thủng giác mạc của bệnh nhi là do nhiễm trùng nặng, gia đình không hiểu biết dùng phương pháp điều trị dân gian nhỏ sữa mẹ vào mắt cho con làm tình trạng bệnh diễn biến nặng rất nhanh.

Trao đổi với báo Lao Động, ThS.BS. Lê Việt Sơn - Trưởng Khoa Mắt (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: việc nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ để chữa bệnh về mắt hay làm tăng sức đề kháng cho mắt là không có cơ sở khoa học. Mặc dù trong sữa mẹ có nhiều dưỡng chất, kháng thể tốt cho cơ thể bé, nhưng nó chỉ phát huy hiệu quả khi mẹ cho bé bú đúng cách, chứ không có tác dụng nhiều đối với việc tiêu diệt vi khuẩn trong mắt. Chính vì vậy, việc nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ để chữa bệnh về mắt hay làm tăng sức đề kháng cho mắt là không có cơ sở khoa học.

Hơn nữa, sữa mẹ chứa nhiều dưỡng chất là môi trường “lý tưởng” giúp vi khuẩn sinh sôi, nảy nở nên nhỏ sữa vào mắt còn làm tăng nguy cơ vi khuẩn tấn công khiến bé mắc các bệnh về mắt. Đối với những trẻ đang bị các bệnh về mắt, khi nhỏ sữa mẹ dễ khiến cho bệnh trở nặng hơn, dẫn đến các biến chứng như viêm loét giác mạc, nguy hiểm nhất là làm giảm thị lực của bé.

Bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu thấy bé có biểu hiện bất thường về mắt như gỉ vàng, viêm đỏ, sưng tấy,... thì nên cho bé đi khám tại các chuyên khoa mắt để điều trị kịp thời, không nên làm theo lời truyền miệng về các bài thuốc dân gian hoặc tự ý mua thuốc nhỏ mắt khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Sữa mẹ như thần dược chữa bách bệnh

Nhiều mẹ bỉm sữa coi sữa mẹ như thần dược

Lâu nay, việc dùng sữa mẹ chữa bệnh đã được nhiều mẹ bỉm sữa truyền tai nhau. Thậm chí, có rất nhiều những hội nhóm chăm sóc con cái, hội các mẹ bỉm sữa, hay yêu sữa mẹ đều liên tục truyền tai nhau những kinh nghiệm này. Thậm chí, nhiều hội nhóm các thành viên tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thần kỳ của sữa mẹ trong việc chữa “bách bệnh”.

Không chỉ nhỏ mắt để mắt con sáng hay khỏi đau mà nhiều mẹ bỉm sữa tin rằng có thể sử dụng sữa mẹ để chữa rất nhiều loại bệnh khác nhau như: nhỏ mũi, chữa chàm sữa, chữa mụn nhọt, bôi vào vết muỗi đốt, làm sạch “cứt trâu” cho trẻ mới sinh, chữa tưa lưỡi, chữa vết hăm da, súc miệng chữa đau họng, viêm họng, giảm sốt… Quá đà hơn, nhiều mẹ bỉm sữa còn cho rằng sữa mẹ chứa tế bào gốc có khả năng giúp mau liền vết thương, thậm chí tin rằng, có những đứa trẻ bị đứt một phần đầu ngón tay đã… mọc trở lại chỉ nhờ nhỏ thêm sữa mẹ.

Và còn nhiều nữa những công dụng trên trời, dưới biển nhiều bà mẹ đang thoải mái tin tưởng vào sữa mẹ và coi chúng như một thần dược có khả năng thay thế rất nhiều các loại thuốc chữa bệnh.

Nhiều mẹ bỉm sữa sinh sống cả ở nông thôn lẫn các đô thị lớn vẫn hoàn toàn tin sự “toàn năng” của sữa mẹ trong việc chữa bệnh này. Khi trẻ bị ốm thì không cho con đi bác sĩ, hay uống thuốc mà hoàn toàn chỉ chữa bằng sữa mẹ. Điều này khiến nhiều trẻ đã bị bệnh nặng hơn, biến chứng bởi không được chữa trị đúng cách, kịp thời. Câu chuyện kể trên là một ví dụ.

Sữa mẹ tốt nhưng đừng tôn thờ thái quá

Sữa mẹ tốt nhưng là để dành cho bé bú chứ không phải dùng để chữa bệnh theo những lời đồn thổi

Thế nhưng khi thông tin này được đăng tải thì nhiều mẹ bỉm sữa vẫn cho rằng “do mẹ cháu Thảo Phương” nhỏ sữa không đúng cách thì con mới bị nặng như thế và vẫn hoàn toàn tin vào sự toàn năng, thậm chí, thần thánh của sữa mẹ.

Không thể phủ nhận sữa mẹ vô cùng tốt trong việc dùng làm thức ăn cho con trẻ và việc cho bé bú lâu dài đáng được khuyến khích. Việc nuôi con bằng sữa mẹ luôn là đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.

Tuy nhiên, sữa mẹ chỉ là một loại thức ăn, không phải thuốc để các mẹ tự ý chữa trị cho con khiến các bé sơ sinh sức đề kháng đã non nớt lại phải chịu thêm những nhiễm khuẩn không đáng có từ sự thiếu hiểu biết của chính mẹ đẻ. Việc tin tưởng, và liên tục lan truyền những mẹo chữa bệnh không được kiểm chứng của những mẹ bỉm sữa cuồng tín sữa mẹ, đang khiến nhiều đứa trẻ không được chữa trị đúng cách, kịp thời. Phàm cái gì thái quá cũng dễ gây họa.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/mu-quang-tin-sua-me-la-thuoc-tien-khien-con-mang-tat-78889.html