MU nhìn từ trận thắng Chelsea: Giành C1 là điều khả thi?

MU đã có một trận đấu với nhiều điểm nhấn trước Chelsea. Nếu tiếp tục như thế, 'bầy quỷ' của Mourinho hoàn toàn có thể nghĩ đến việc chinh phục Champions League (Cúp C1).

Chiến thắng Chelsea là bước ngoặt của MU

Dư vị chiến thắng của MU trước Chelsea vẫn còn nguyên vẹn, dù đã trôi qua được vài ngày. Các cầu thủ được HLV Mourinho cho nghỉ ngơi, trước khi trở lại với giai đoạn nước rút của mùa giải.

Lukaku là một trong những điểm tích cực của MU trước Chelsea

Chiến thắng trước Chelsea là một bước ngoặt rất quan trọng với MU, không đơn giản chỉ là về mặt kết quả.

Trận đấu ở Old Trafford ghi dấu sức mạnh tinh thần của MU. Trước đó, mỗi khi bị dẫn bàn ở các trận đấu lớn, khả năng lật ngược tình thế của Quỷ đỏ là rất thấp.

"Tôi thích thái độ và cách thi đấu của các cầu thủ. Họ đã làm việc hiệu quả", Mourinho lên tiếng khen ngợi các học trò.

MU nhập cuộc lép vế hơn nhiều so với Chelsea, nhưng họ kết thúc trận đấu với chiến thắng và sự chủ động.

Cùng với sức mạnh tinh thần, trận thắng Chelsea còn đánh dấu sự kiện Lukaku ghi bàn. Chân sút người Bỉ đã giải tỏa áp lực tâm lý, khi lần đầu tiên tỏa sáng trước một đối thủ thuộc top 6 Premier League.

Mùa này, phần lớn các tiền đạo đắt giá của Premier League đều đang có vấn đề về sự ổn định. Morata của Chelsea, và Lacazette của Arsenal là ví dụ. Nhưng Lukaku vẫn đang chiến đấu không biết mệt mỏi, và đã tạo được bước ngoặt cho bản thân.

McTominay đang thi đấu chững chạc

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng hài lòng với màn trình diễn của McTominay. Cầu thủ 21 tuổi này đang trưởng thành với tốc độ chóng mặt. Có thể ví, anh chính là bom tấn của MU trong giai đoạn lượt về.

Giành Champions League là khả thi?

Trong hơn một năm qua, MU của Mourinho không mấy ổn định. Có rất nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả rắc rối trong mối quan hệ với các cầu thủ, khiến Người đặc biệt không thể đạt được hiệu quả tối đa với Quỷ đỏ.

Nhưng điều đó đang thay đổi, từ chiến thắng trước Chelsea. Trận thắng ấy cho thấy, Mourinho đủ khả năng giải quyết mọi vấn đề, nếu như ông chịu làm.

Theo đó, Mourinho chủ động xoa dịu mối quan hệ với Pogba, vốn căng thẳng trong nhiều tuần liền, để giúp MU có được sự ổn định. Không bùng nổ, nhưng tiền vệ người Pháp vẫn cho thấy đẳng cấp của mình, giúp Quỷ đỏ duy trì sự cân bằng về chiến thuật.

Lối chơi 4-3-3, với McTominay - Matic - Pogba ở giữa sân, rất có thể sẽ trở thành công thức để MU chinh phục Champions League, bắt đầu bằng trận lượt về vòng 1/8 với Sevilla.

Mourinho có thể nghĩ đến việc cùng MU giành Champions League

Trong trận lượt đi với Sevilla, MU gây thất vọng và chỉ may mắn không thua nhờ De Gea quá xuất sắc. Đó một phần là vì Mourinho chọn lối chơi theo kiểu MU chấp nhận vị thế một đội cửa dưới, để tập trung toàn lực cho trận lượt về trên sân nhà.

Đầu tuần tới, MU có thể không thắng Crystal Palace - đối thủ đang cần điểm để trụ hạng, và sẽ làm mọi cách để đạt mục tiêu. Nhưng Premier League không còn là ưu tiên của Mourinho.

Điều quan trọng là MU cần giữ được tinh thần và sự nỗ lực như cách họ vừa thắng Chelsea. Khi ấy, chinh phục Champions League là mục tiêu khả thi của Quỷ đỏ.

Mourinho vốn là bậc thầy về sự toan tính trong giai đoạn thi đấu knock-out 2 lượt trận.

Video bàn thắng MU 2-1 Chelsea:

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/tin-mu-mourinho-se-giup-mu-gianh-cup-c1-433355.html