MU nên cảm ơn Rangnick đã thôi làm cố vấn ở Old Trafford

HLV Ralf Rangnick mới đây xác nhận ông sẽ không tiếp tục làm việc cho Man United với tư cách cố vấn đặc biệt. Đây có thể xem là tin vui với MU chứ BLĐ Quỷ đỏ không có lý do gì để phải cảm thấy tiếc nuối.

Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, HLV Rangnick được chỉ định làm thuyền trưởng tạm quyền của MU để thay thế cho người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjar. Trong thỏa thuận ngắn hạn được các bên ký kết có điều khoản cho phép ông chuyển sang làm cố vấn khi thôi chức HLV.

Tuy nhiên, rút cục HLV Rangnick đã không lựa chọn phương án này và đây có thể xem là giải pháp làm hài lòng tất cả các bên. Trước hết, việc HLV Rangnick "dứt tình" với MU cho phép ông tập trung tối đa cho nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Áo. Hồi cuối tháng trước, vị chiến lược gia người Đức này đã nhận lời làm việc cho ĐT Áo trong vòng 2 năm.

Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn thêm 2 năm trong trường hợp ĐT Áo vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Tuy việc HLV Rangnick nắm quyền ở ĐT Áo không ảnh hưởng gì đến chuyện ông vẫn sẽ là cố vấn đặc biệt của MU, nhưng làm 2 nhiệm vụ 1 lúc cũng đồng nghĩa với việc cựu HLV CLB Leipzig phải nỗ lực nhiều hơn mà mức độ hiệu quả có khi còn tỷ lệ nghịch.

Tỷ lệ thắng của HLV Rangnick ở MU chỉ đạt 37,93 %

Tỷ lệ thắng của HLV Rangnick ở MU chỉ đạt 37,93 %

Với MU, đội bóng này cũng không cần đến những lời tư vấn của Rangnick khi đã tìm được người thay thế ông là HLV Erik Ten Hag có tài năng đã được kiểm chứng. Nếu ai đó còn nghi ngờ về chuyện này thì họ nên biết, HLV Ten Hag vừa giúp Ajax đoạt 3 chức vô địch Hà Lan liên tiếp, chưa kể đội bóng này còn lọt vào đến bán kết Champions League cách đây 3 năm.

Nếu như HLV Ten Hag để lại ấn tượng tốt ở Ajax thì những gì HLV Rangnick thể hiện ở MU thực sự rất đáng buồn. Dưới sự chèo lái của vị chiến lược gia 63 tuổi người Đức, MU từ chỗ xếp thứ 2 ở Premier League 2020/21 cán đích tận vị trí thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Họ có năm thứ 5 liên tiếp "trắng tay" và đương nhiên không đủ tư cách dự Champions League mùa tới. Còn nhớ hồi HLV Rangnick mới tới Old Trafford, ông từng được kỳ vọng sẽ mang một làn gió mới tốt lành cho MU. Theo HLV Juergen Klopp của Liverpool, đồng hương của ông là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất người Đức.

MU không được dự Champions League mùa tới

Đáng tiếc là thực tế lạichứng minh hóa ra "cha đẻ của lối đá gegenpressing" không tài phép như nhiều người nghĩ. Không khó để nhận ra, MU dưới thời HLV Rangnick chỉ là một tập thể rời rạc mạnh ai nấy chơi nên rất dễ bị đối phương chia cắt. Những pha phối hợp của đội bóng này không có sự nhịp nhàng, ăn ý cần thiết để tạo ra sự đột biến. Hệ quả là các cầu thủ MU để mất bóng quá nhiều, thậm chí đến mức báo động.

Theo thống kê, khi nhận được sự chỉ đạo của HLV Rangnick, MU đá 29 trận mà chỉ giành được 11 chiến thắng. Họ bị cầm hòa 10 lần và có 8 trận để cho đối phương đánh bại. Với tỷ lệ thắng chỉ đạt vỏn vẹn 37,93 %, HLV Rangnick chính là nhà cầm quân có thành tích kém cỏi nhất của MU trong kỷ nguyên Premier League.

Khi những con số biết nói chỉ ra rằngHLV Rangnick rõ ràng không phải là người phù hợp với MU, đội chủ sân Old Trafford mà vẫn cố níu kéo ông thì nhiều khả năng họ sẽ còn phải nhận thêm nhiều trái đắng. Chính vì vậy, việc HLV Rangnick từ bỏ cương vị cố vấn MU có lẽ không mang đến sự hụt hẫng mà nhiều khả năng còn khiến những ai yêu mến Quỷ đỏ cảm thấy hài lòng.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mu-nen-cam-on-rangnick-da-thoi-lam-co-van-o-old-trafford/20220530104127207