MU may mắn được hưởng penalty

Huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes cho rằng 'quỷ đỏ' may mắn khi được hưởng penalty, còn Bruno Fernandes đã ăn vạ và đánh lừa được trọng tài.

Rạng sáng nay (9-4), Manchester United đã giành chiến thắng quan trọng với tỉ số 2-0 trước Granada ở trận tứ kết lượt đi Europa League ngay trên sân khách. Marcus Rashford mở tỉ số cho MU trong hiệp 1 sau pha phất bóng dài kiến tạo tuyệt đẹp của Victor Lindelof.

Cuối trận, Bruno Fernandes bị Yan Brice phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Bruno Fernades sút bóng bị thủ môn Rui Silva đoán đúng hướng chạm tay vào bóng nhưng bóng vẫn đi vào lưới.

Bàn thắng trên chấm 11m của Bruno. ẢNH: REUTERS

Bàn thắng trên chấm 11m của Bruno. ẢNH: REUTERS

Huyền thoại của MU, Paul Scholes tin rằng “quỷ đỏ” đã gặp may trong bàn thắng muộn này. Scholes cho rằng Bruno Fernandes đã ngã ăn vạ trong vòng cấm và đánh lừa được trọng tài.

Scholes chia sẻ trên BT Sport trong buổi bình luận trực tiếp trận đấu, “Tôi nghĩ Bruno Fernandes đã may mắn khi nhận được quả phạt đền. Cậu ấy cũng may mắn trong tình huống ghi bàn vì lẽ ra thủ môn có thể làm tốt hơn.

Đó không phải là lỗi rõ ràng nhưng… rõ ràng là Yan Brice đã chạm vào Bruno Fernandes. Vì vậy, không có cách nào để họ lật ngược quyết định. Fernandes đã thực hiện tốt quả phạt đền và chắc chắn rằng Granada sẽ rất thất vọng. Bruno đã rất thông minh và cậu ấy đã đánh lừa được trọng tài bằng cách ngã xuống sân”.

Huyền thoại MU, Scholes bình luận trực tiếp trận đấu trên BT Sport. ẢNH: BT SPORT

Trong khi đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United tin rằng đó là một quả 11m rõ ràng, bởi Yan Brice đã dùng tay đánh thẳng vào mặt Bruno Fernandes.

Solsa thừa nhận ông không chứng kiến tình huống này nhưng trợ lý Mike Phelan kể rằng Bruno đã bị vung tay vào mặt rõ ràng. Solsa chỉ khẳng định điều đó khi nhìn thấy vết bầm đỏ trên mắt của Bruno.

Một cựu cầu thủ khác của MU là Owen Hargreaves thì tin rằng với hai bàn thua trắng, Granada đã hết cơ hội lật ngược thế cờ, dù cho ở trận lượt về MU vắng 3 trụ cột Harry Maguire, Luke Shaw và Scott McTominay vì án treo giò.

Các cầu thủ Granada đã hết cơ hội lật ngược tình thế? ẢNH: GETTY

Owen Hargreaves bình luận trên BT Sport, “Ngay cả khi tỉ số có là 1-0, tôi cũng sẽ nói rằng Granada không còn nhiều cơ hội. Nhưng có một điều là, với chỉ 1 bàn thua, bạn phần nào còn có cơ hội.

Còn với tỉ số 2-0, tôi không nhìn thấy khả năng Granada có thể ghi được nhiều bàn thắng (trong trận lượt về). Đối với Manchester United, 1 trận giữ sạch lưới và ghi 2 bàn là quá đủ cho họ”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/mu-may-man-duoc-huong-penalty-977969.html