MU 'mất toi' 1 tỷ Bảng trên sàn chứng khoán sau mùa giải 2018/2019

Giá trị MU trên sàn chứng khoán New York đã giảm từ 3,51 tỷ Bảng xuống còn 2,25 tỷ Bảng sau mùa giải 2018/2019 đầy thất vọng.

MU đang trong cơn khủng hoảng và vẫn chưa tìm thấy lối thoát. (Ảnh: Getty)

MU đang trong cơn khủng hoảng và vẫn chưa tìm thấy lối thoát. (Ảnh: Getty)

Tháng 8 năm ngoái, cổ phiếu của MU trên sàn chứng khoán New York được giao dịch ở mức 21,82 Bảng và đội bóng được định giá 3,51 tỷ bảng. Tuy nhiên, hôm 28/6 vừa qua, cổ phiếu của MU đã kết thúc ngày giao dịch ở 14,24 Bảng và giá trị đội bóng giảm xuống còn 2,25 tỷ Bảng.

Như vậy, giá trị MU đã sụt giảm hơn 1 tỷ Bảng sau mùa giải 2018/2019 đầy thất vọng. Thành tích bết bát trên sân cỏ cộng thêm những bất ổn trong hậu trường khiến cổ phiếu và giá trị đội chủ sân Old Trafford lao dốc.

Đà lao dốc này có lẽ vẫn tiếp tục khi MU chỉ được dự Europa League mùa tới, mất sức hút với các ngôi sao đình đám còn HLV Solskjaer bị nghi ngờ năng lực cầm quân. Trong khi đó, các đối thủ ở Premier League đều tỏ ra ổn định và có chiến lược phát triển rõ ràng hơn Quỷ đỏ.

Ngoài ra, nhà báo Darren Clough còn tiết lộ trên Talk Sport rằng MU đang gánh khoản nợ lên tới 500 triệu Bảng và chưa trả đồng nào để giảm số nợ gốc, kể từ năm 2011. Nhà Glazer từng bán bớt cổ phần MU và thu được 452 triệu Bảng nhưng khoản tiền này đã không được tái đầu tư vào đội chủ sân Old Trafford.

Theo ước tính của Darren Clough, nhà Glazer đã rút ra 1 tỷ Bảng từ khi tiếp quản MU. Trong khi đó, các ông chủ giàu có của Man City đã bơm vào đội bóng 1 tỷ Bảng. Thế nên không ngạc nhiên, khi bây giờ Man City mới là đội bóng hàng đầu nước Anh còn MU chỉ còn là cái bóng của chính mình./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/mu-mat-toi-1-ty-bang-tren-san-chung-khoan-sau-mua-giai-20182019-926914.vov