Mù mặt, phình động mạch và những căn bệnh hiếm gặp của sao Hàn

Những ngôi sao như Jung Il Woo, Shin Dong Wook… từng trải qua quãng thời gian khủng hoảng do mắc phải căn bệnh hiếm, khó chữa trị.

Shin Dong Wook - Chứng CRPS: Mới đây, trong cuộc phỏng vấn sau khi bộ phim truyền hình My Unfamiliar Family kết thúc, nam diễn viên họ Shin đã chia sẻ nhiều điều về chứng bệnh hiếm gặp CRPS (Hội chứng đau phức hợp khu vực) của anh. Tình trạng này có thể dẫn tới những cơn đau thần kinh. Người bệnh phải chịu đựng nhiều cơn đau dữ dội dù chỉ gặp phải một vài kích thích nhỏ. Cảm giác ấy có thể cứ kéo dài ngay cả khi vết thương trên cơ thể của họ đã lành.

 Shin Dong Wook cho biết anh được chẩn đoán mắc CRPS vào năm 2010, trong lúc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tài tử xuất ngũ và dành 6 năm để vật lộn với căn bệnh. Đến nay, sức khỏe của anh đã ổn hơn. “Tôi kiểm soát bệnh tật bằng cách dùng thuốc. Thời gian qua, tôi đã ít đến bệnh viện hơn rồi, cũng cảm thấy bớt khó chịu hơn vào mỗi lần quay phim”, Shin Dong Wook bộc bạch.

Shin Dong Wook cho biết anh được chẩn đoán mắc CRPS vào năm 2010, trong lúc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tài tử xuất ngũ và dành 6 năm để vật lộn với căn bệnh. Đến nay, sức khỏe của anh đã ổn hơn. “Tôi kiểm soát bệnh tật bằng cách dùng thuốc. Thời gian qua, tôi đã ít đến bệnh viện hơn rồi, cũng cảm thấy bớt khó chịu hơn vào mỗi lần quay phim”, Shin Dong Wook bộc bạch.

Oh Jung Se - Chứng mù mặt: Trong chương trình Park Sun Young’s Cine Town, tài tử phim Điên thì có sao tiết lộ anh mắc chứng mù mặt (Prosopagnosia). Tình trạng này khiến Oh Jung Se quên mất ngoại hình, nét mặt của người khác. Anh gặp khó khăn trong việc nhận mặt con trai và đồng nghiệp. Vì chứng bệnh này, nam diễn viên vướng vào vô số tình huống khó xử và cảm thấy có lỗi với những người xung quanh khi không thể phân biệt các khuôn mặt khác nhau.

Jung Il Woo - Phình động mạch não: Xuất hiện ở chương trình Convenience Restaurant vào năm 2019, tài tử phim Mặt trăng ôm mặt trời cho biết có một khoảng thời gian, anh bị trầm cảm nặng do ảnh hưởng từ chứng bệnh phình động mạch não. “Năm 27 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc phải căn bệnh đó. Nó được ví như một quả bom, và tôi bắt đầu lo lắng mình có thể chết đi bất cứ lúc nào. Tôi bị trầm cảm nặng đến mức không ra ngoài trong vòng một tháng”, Jung Il Woo hồi tưởng.

Căn bệnh phình động mạch não của Jung Il Woo là di chứng từ vụ tai nạn xe xảy ra 14 năm trước. Sau sự cố, nam diễn viên bị chấn động, xuất huyết não và mất trí nhớ vùng. Bẵng đi một thời gian, dù đã trải qua nhiều cuộc trị liệu, Jung Il Woo vẫn thường xuyên đau đầu. Sau một cuộc kiểm tra y tế, tài tử được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não. Tình trạng này tác động xấu tới sức khỏe thể chất lẫn tâm lý, khiến anh phải tạm ngưng đóng phim một thời gian.

Yoo Ah In - U xương: “Ảnh đế” trẻ tuổi của điện ảnh Hàn từng khiến người hâm mộ bàng hoàng với thông tin anh mắc bệnh u xương. Một số tờ báo Hàn lúc đó cho hay chứng u xương của Yoo Ah In là ác tính, có tên Sacroma xương. Đó là một căn bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 0,2% trong các căn bệnh u ác tính. Phần lớn bệnh nhân sẽ tử vong trong 2 năm đầu. Người mắc phải căn bệnh ác tính này dù sống sót sau phẫu thuật vẫn phải tiếp tục xạ trị suốt cuộc đời để duy trì mạng sống.

Tuy nhiên, may mắn là không lâu sau, phía công ty quản lý UAA Entertainment đã đính chính rằng khối u của Yoo Ah In lành tính. Căn bệnh không ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng tài tử. Tuy nhiên, vì phải tiến hành điều trị và phục hồi sức khỏe, Yoo Ah In đã hạn chế một số hoạt động và kế hoạch làm việc.

Yoon Seo: Trong một tập của chương trình I Came Alone phát sóng cách đây 3 năm, nữ diễn viên 27 tuổi trải lòng về căn bệnh lạ, khiến cô đối mặt với một cuộc phẫu thuật có tỷ lệ sống sót thấp. “Ba tháng trước, tôi ngã bệnh. Tôi buộc phải thực hiện một ca mổ cắt đi phổi trái. Tôi suýt chết. Khi đó, tôi nghĩ mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…”, Yoon Seo chia sẻ.

Theo Yoon Seo, căn bệnh của cô hiếm gặp đến nỗi khó có thể gọi tên. Tình trạng tồi tệ đó xuất phát từ việc một mạch máu gần phổi phát triển theo cách kỳ dị. Chứng bệnh ấy xuất hiện từ lúc Yoon Seo chào đời, nhưng cô và gia đình không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Vì bị cắt đi lá phổi trái, nữ diễn viên không thể làm mọi việc như người bình thường. Song, cô cảm thấy may mắn khi mình được tiếp tục sống.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-mat-phinh-dong-mach-va-nhung-can-benh-hiem-gap-cua-sao-han-post1110312.html