MU loạn to: Pogba 'tấn công' Mourinho

MU đang trong tình trạng báo động, khi hai nhân vật quyền lực Paul Pogba và Jose Mourinho công khai đối đầu nhau.

Pogba "tấn công" Mourinho

Những tràng pháo tay vang lên trên khán đài Old Trafford, khi Pogba rời sân trong trận thắng Leicester 2-1 ở vòng khai mạc Premier League.

Pogba khiến nội tình MU thêm căng thẳng

Pogba được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận, khi anh có bàn thắng mở tỷ số, và rất quan trọng ở vai trò tổ chức thế trận.

"Pogba là một con quái vật", Jose Mourinho khen ngợi Pogba về màn trình diễn trước Leicester.

Đáp lại lời khen của Mourinho, Pogba lên tiếng: "Nếu bạn không hạnh phúc, bạn sẽ không thể hiện được hiệu quả tốt nhất".

Cùng với câu nói úp mở, Pogba nhấn mạnh: "Có những điều tôi không thể nói, vì nói ra tôi sẽ bị phạt".

Những phát biểu của Pogba không ngoài mục tiêu nhắm vào Mourinho, khi mối quan hệ giữa hai người rất căng thẳng.

Trước khi mùa giải khởi tranh, Pogba từng từ chối trở lại tập luyện theo yêu cầu của Mourinho, ở thời điểm CLB thiếu hụt nhân sự.

Pogba chọn đúng thời điểm để phản đòn Mourinho

Không chỉ vậy, cùng với người đại diện Mino Raiola, Pogba liên tục nói về khả năng rời MU để gia nhập Barca hoặc Juventus.

Vị thế của Pogba

Không sớm, cũng không muộn, Pogba chọn đúng thời điểm để tung đòn với Mourinho.

Đúng thời điểm, vì thị trường chuyển nhượng ở Anh đã đóng cửa, không cho phép các CLB mua cầu thủ, trong khi "phiên chợ" châu Âu vẫn đang hoạt động.

MU không thể mất Pogba. Nếu anh rời Old Trafford ngay trong tháng này, Quỷ đỏ chắc chắn rơi vào cảnh thảm họa vì nhân sự không đủ.

Pogba hiểu rõ điều đó, nên anh quyết định phản ứng với Mourinho.

Chuyển nhượng đóng cửa, thêm danh hiệu VĐTG giúp Pogba lên giá

"Tôi yêu CLB này. Tôi lớn lên từ học viện, được ra mắt đội một và giờ đeo băng đội trưởng, điều đó thật tuyệt vời".

Trong bóng đá hiện đại, khi đồng tiền quyết định tất cả, nên tình yêu mà Pogba nhắc đến không phải yếu tố giúp anh gắn bó cùng MU.

Thực tế, chính các quan chức MU cũng đã phải xuống nước với Pogba, khi tác động để Mourinho xếp anh đá chính và trao băng đội trưởng ở trận Leicester.

Sự bị động của MU trên thị trường chuyển nhượng là yếu tố để Pogba nâng vị thế bản thân. Bên cạnh đó, danh hiệu World Cup 2018 cũng là công cụ để anh tấn công Mourinho.

Cuộc tấn công của Pogba đã châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ sân Old Trafford, và cuộc hỗn loạn có thể được đẩy lên cao hơn.

Nếu Mourinho mất ghế trước Giáng sinh 2018, thì đó là vì Pogba, như khi Eden Hazard cầm đầu nhóm lật đổ ông cuối năm 2015, ở Chelsea.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/tin-mu-13-8-mu-loan-pogba-tan-cong-mourinho-469593.html