MU loại Liverpool khỏi FA Cup

Bruno Fernandes tỏa sáng để giúp MU hạ Liverpool 3-2 ở vòng 4 FA Cup rạng sáng 25-1 (giờ Hà Nội).

Trái ngược với trận đấu tại Premier League, MU và Liverpool đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi, 3 trong số đó thuộc về "Quỷ đỏ".

MU để thủng lưới trước, sau pha lập công của Salah ở phút 18, nhưng đã dẫn ngược 2-1 bằng bàn của Greenwood (26') và Rashford (48'). "The Kop" tận dụng sai lầm của Cavani để gỡ hòa, nhưng Bruno Fernandes đã lên tiếng đúng lúc để ấn định thắng lợi cho chủ nhà ở phút 78.

Liverpool tiếp tục lép vế trước MU ở FA Cup, khi bị kình địch loại khỏi đấu trường này lần thứ 10. Với cá nhân Jurgen Klopp, ông cũng chưa thể có chiến thắng đầu tay trên sân Old Trafford, sau 6 năm làm việc tại vùng Merseyside.

Bruno Fernandes ghi bàn thứ 28 kể từ khi ra mắt MU vào tháng 1-2020. Ảnh: Reuters.

Sự cởi mở là điều người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy từ màn tái đấu giữa MU và Liverpool. MU là đội tràn lên tấn công, nhưng lại để thủng lưới, sau một pha đánh trung lộ chuẩn xác của đối thủ. Firmino, Salah đã khai thác khoảng trống giữa Lindelof và Shaw để giúp đội khách vươn lên dẫn trước.

Lối chơi của Man Utd có nhiều sự thay đổi khi thiếu vắng "nhạc trưởng" Bruno Fernandes. Trong ngày được thay thế đồng đội số 18, Donny van de Beek không thể hoàn thành nhiệm vụ của một tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Anh có nhiều pha xử lý vội vàng, khiến cơ hội của MU trôi qua đáng tiếc. Không dưới một lần, HLV Solskjaer phải nhắc nhở cậu học trò người Hà Lan phải bình tĩnh hơn trong từng pha xử lý.

Van de Beek chơi không hiệu quả, nên những pha lên bóng ở trung lộ của MU trong hiệp một chỉ chiếm 21%. Edinson Cavani chơi cao nhất trên hàng công, nhưng anh chủ yếu đóng vai trò "chim mồi", thu hút hậu vệ để mở ra khoảng trống cho đồng đội ở hai biên.

56% số pha lên bóng của "Quỷ đỏ" trong hiệp một đến từ cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Luke Shaw và Marcus Rashford. Shaw liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool bằng những pha đưa bóng xuống đáy biên, rồi căng ngang đầy khó chịu. Trong khi đó, Rashford gây ấn tượng với đường chuyền dài từ giữa sân để Greenwood sút chéo góc hạ gục Alisson Becker. Pha kiến tạo của số 10 được đánh giá không hề thua kém so với đường chuyền dài của Bruno Fernandes trong trận thắng Wolverhampton tại Premier League.

Man Utd giành sự chủ động sau khi có bàn gỡ. "Quỷ đỏ" liên tục ép sân, và tạo đến 10 cơ hội, nhiều hơn 4 so với đối thủ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Solskjaer vẫn cần cải thiện độ chính xác trong những pha dứt điểm. Chuyên gia Samuel Luckhurst đánh giá cao khả năng tấn công của hai đội, nhưng lại dùng từ "lỏng lẻo" để nói về mặt trận phòng ngự của MU và Liverpool trong hiệp một.

Liverpool không thể thắng trong cả 5 trận đấu có Thiago trong đội hình xuất phát (2 hòa, 3 thua). Ảnh: Reuters.

Thế trận cởi mở được hai đội tiếp tục duy trì trong hiệp 2. Edinson Cavani chơi mờ nhạt, nhưng bất ngờ trở thành tâm điểm trong cả 3 bàn thắng trong 45 phút tiếp theo. Tiền đạo người Uruguay cướp bóng trong chân Thiago, tạo cơ hội cho Rashford ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ ít phút sau, cựu sao PSG lại hóa tội đồ với đường chuyền ngang bất cẩn vào chân James Milner. Liverpool phản công, và ngay lập tức thu về bàn gỡ hòa 2-2, tiếp tục do công của Salah.

Khi trận đấu trở về thế cân bằng, cả Klopp và Solskjaer đều tung những "khẩu trọng pháo" vào sân với mục tiêu đánh bại đối thủ. Trong khi dấu ấn Sadio Mane để lại trên sân chỉ là tấm thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Fred, Bruno Fernandes lại trở thành cái tên giúp MU thay đổi cục diện trận đấu.

"Bruno chỉ có một góc sút để đưa bóng vượt qua hàng rào, nhưng Alisson đã không thể ngăn chặn. Solskjaer đã thắng, khi những sự điều chỉnh của ông giúp Man Utd chơi khởi sắc hơn trong nửa sau hiệp hai", chuyên gia Luckhurts nhận định về tình huống ghi bàn đẳng cấp của Fernandes. Cavani tiếp tục ghi dấu, khi anh chính là người mang về quả đá phạt cho chủ nhà.

Salah đã lập cú đúp, nhưng anh vẫn phải tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt Henderson ở phút 67. Sau tình huống này, Liverpool không tạo thêm pha hãm thành nào đáng chú ý, và đành chấp nhận thất bại trước đối thủ không đội trời chung.

Sau khi loại Liverpool, MU sẽ đối đầu với West Ham ở vòng 5 FA Cup. "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón thầy trò HLV David Moyes. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 10-2.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/989510/mu-loai-liverpool-khoi-fa-cup