MU lập một loạt cột mốc thảm họa sau trận thua nhục Tottenham

Thất bại 1-6 trước Tottenham đêm 4/10 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2020/21 khiến MU lập nên một loạt cột mốc đáng quên.

Khuya 4/10 (giờ Hà Nội), MU tiếp Tottenham trong trận đấu thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh 2020/21. Bruno Fernandes đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ hai, nhưng đó lại là khởi đầu cho một ngày thảm họa ở thánh đường Old Trafford.

Hai phút sau bàn thắng của Bruno, Tottenham đã có bàn gỡ hòa 1-1 với pha lập công của Tanguy Ndombele. Đến phút thứ 7, từ pha đá phạt nhanh của Harry Kane, Son Heung-min đi bóng tốc độ rồi dứt điểm vào góc xa, hạ gục David De Gea nâng tỷ số lên 21.

Chiếc thẻ đỏ của Martial khiến MU vỡ trận hoàn toàn.

Chiếc thẻ đỏ của Martial khiến MU vỡ trận hoàn toàn.

Chiếc thẻ đỏ của Martial ở phút 28 trở thành bước ngoặt khiến MU hoàn toàn vỡ trận. Trong khoảng thời gian còn lại, Spurs đã ghi được thêm được 4 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Son Heung-min, Harry Kane (cú đúp) và Serge Aurier.

Thất bại nhục nhã 1-6 trước Tottenham khiến MU thiết lập một loạt cột mốc tồi tệ. Lần đầu tiên kể từ năm 1972, MU thủng lưới nhất nhất hai bàn trong mỗi trận đấu ở 3 vòng đấu tiên giải Ngoại hạng Anh. Trước đo, MU thua 2 bàn trước Brighton và 3 bàn trước Crystal Palace.

Chưa dừng lại ở đó, đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm, Man Utd để thủng lưới đến 4 bàn sau hiệp 1 của một trận tại giải đấu cao nhất nước Anh. Lần cuối cùng họ phải chịu thảm cảnh này là vào năm 1990, khi để thua 0-4 trước Nottingham Forest sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Thật trùng hợp, Tottenham cũng chính là đội khách đầu tiên nã 4 bàn vào lưới MU sau hiệp 1 tại Premier League kể từ năm 1957. Thời điểm đó, cũng chính Spurs đã khiến đội chủ sân Old Trafford ôm hận với chiến thắng 4-3.

MU lập một loạt kỷ lục tồi tệ sau trận thua Tottenham.

Trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford, đây mới là lần thứ 3 MU để thủng lưới đến 6 bàn trong một trận đấu tại Premier League. Hai lần trước đó đến vào năm 1996 với trận gặp Southampton và năm 2011 với Man City.

Với cá nhân Anthony Martial, tiền đạo người Pháp đã trở thành cầu thủ MU phải nhận thẻ đỏ sớm nhất trong 1 trận đấu tại Premier League trên sân Old Trafford (phút 28).

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/mu-lap-mot-loat-cot-moc-tham-hoa-sau-tran-thua-nhuc-tottenham-20201005115244199.html