MU không thể chỉ dựa vào tân binh

'Quỷ đỏ' cần các tân binh chất lượng nhưng chính những cầu thủ hiện tại cũng phải thay đổi bản thân để giúp vực dậy đội bóng.

Khi nhóm cầu thủ đầu tiên trở lại hội quân ở Carrington, tân HLV Erik ten Hag sớm có màn chào hỏi và nhắc nhở các học trò. HLV người Hà Lan giải thích những gì ông mong đợi sẽ thấy ở đội bóng, sau đó kết thúc bằng tuyên bố rằng thành công ở mùa giải tới phụ thuộc vào những cầu thủ đang đứng trước mặt.

Ten Hag không che giấu ý định muốn nâng cấp đội hình với những bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tuy nhiên kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt Man Utd, ông liên tục nhấn mạnh sự thay đổi lớn nhất phải đến từ đội hình mà ông kế thừa từ người tiền nhiệm.

 Man Utd cần bổ sung nhân sự nhưng đó không phải tất cả.

Man Utd cần bổ sung nhân sự nhưng đó không phải tất cả.

Man Utd không thể dựa vào mỗi tân binh

Cựu HLV Ajax muốn các cầu thủ Man Utd phải quên đi mùa giải khốn khổ vừa qua. Ngoài những người đã ra đi, tất cả cầu thủ sẽ được chọn lựa và có cơ hội thể hiện bản thân trong giai đoạn tiền mùa giải với chuyến du đấu ở Thái Lan và Australia.

Ngân sách của United được cho là đủ lớn để làm mới đội hình trong mùa hè này. Tuy nhiên, giới chuyên môn phân tích người hâm mộ "Quỷ đỏ" có lẽ không nên mong đợi sự thay đổi từ việc mua sắm. Điều này trái ngược với nhận định của Ralf Rangnick rằng Man Utd cần ít nhất 10 gương mặt mới.

Thực tế, giới chủ Man Utd cũng tránh xa lời khuyên của Rangnick. Kể từ khi bổ nhiệm Ten Hag, thông điệp từ Giám đốc Bóng đá John Murtough và Giám đốc Điều hành Richard Arnold đều giống nhau. Họ khẳng định nhiệm vụ đầu tiên của Ten Hag là cải thiện phong độ của các cầu thủ vốn đang gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

Murtough phát biểu trên diễn đàn dành cho người hâm mộ vào tháng 5: “Erik sẽ khai thác tối đa tiềm năng từ những cầu thủ hiện có trong khi xây dựng đội bóng hướng tới thành công lâu dài. Đội hình sẽ được củng cố và đổi mới vào mùa hè. Erik có tiếng nói quan trọng trong quá trình này, kết hợp với bộ phận tuyển dụng để xác định và đảm bảo các mục tiêu cần chiêu mộ. Tuy nhiên, đội hình hiện tại có tiềm năng rất lớn và còn đó những tài năng của học viện".

Rashford, Fernandes có màn trình diễn không như kỳ vọng.

Bộ khung vẫn còn

Tại buổi họp báo ra mắt chính thức, Ten Hag cũng đưa ra một thông điệp tương tự cho Harry Maguire, Luke Shaw, Bruno Fernandes và Marcus Rashford. 4 cầu thủ này là trụ cột trong đội hình của Ole Gunnar Solskjaer, vốn về nhì tại Premier League mùa 2020/21. Dù vậy, lần lượt cả 4 ngôi sao đều sa sút phong độ, khiến Man Utd chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 mùa vừa qua.

“Chúng tôi chấp nhận hoàn cảnh hiện tại nhưng cũng biết trước đó, đội bóng từng đứng thứ hai ở Premier League", Ten Hag nói, "Tiềm năng là có và bây giờ tùy thuộc vào chúng tôi khai thác như thế nào. Đó là một quá trình, sẽ mất thời gian nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được thành công. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và phải dựa trên triết lý cùng chiến lược đúng đắn".

Những bản hợp đồng mới như Frenkie de Jong, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez và Antony đều nằm trong tầm ngắm của United. Tất cả hứa hẹn mang lại sự tươi mới cho câu lạc bộ nhưng chắc chắn dàn tân binh này không thể đến Old Trafford và lập tức xoay chuyển tình thế của đội bóng.

Cách dễ dàng nhất để tạo nên nền tảng như Manchester City và Liverpool là thiết lập lại tiêu chuẩn như mùa giải 2020/21. Chỉ có nhà vô địch Man City ghi được nhiều bàn hơn United hai năm trước, một phần nhờ Fernandes với 28 pha lập công trên mọi đấu trường.

Trong giai đoạn từ năm 2019 tới năm 2021, Rashford ghi 43 bàn dù phần lớn thời gian chơi dạt cánh. Ở phía sau, Shaw có tên trong đội hình tiêu biểu Premier League 2020/21 còn Maguire được UEFA chọn vào đội hình hay nhất EURO 2020 khi cùng tuyển Anh vào chung kết.

Nhưng tới năm ngoái, Maguire và Shaw phải chịu trách nhiệm cho hàng thủ để thủng lưới nhiều hơn Burnley, đội đã xuống hạng Championship. Trong khi đó, Fernandes và Rashford chỉ ghi được 15 bàn. Đó là một sự sa sút đáng kể. Và họ cần nhanh chóng tìm lại bản thân.

CĐV Man Utd đang chờ đợi một cuộc cách mạng lớn trong mùa hè này. Tuy nhiên, thành công trong mùa giải đầu tiên của Ten Hag tại Old Trafford rõ ràng không hoàn toàn phụ thuộc vào những cái tên mới sắp xuất hiện.

Thay vào đó, những gương mặt quen thuộc phải đứng ra gánh vác trách nhiệm cải thiện và nâng tầm tiêu chuẩn, giúp CLB chơi tốt hơn trong nỗ lực lấy lại vị thế trong nước và châu Âu.

Vẫn còn đó những cầu thủ từng góp công giúp đội bóng về nhì Premier League. Có thời điểm, Man Utd được coi là ứng cử viên thách thức cho chức vô địch. Ten Hag hiểu rõ và ông có lý do để đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ này.

Hoạt động chuyển nhượng của Man Utd có thể diễn ra chậm chạp, không như kỳ vọng nhưng để có thể lột xác mạnh mẽ so với mùa giải vừa kết thúc, chính những Rashford, Maguire hay Fernandes mới là niềm hy vọng dành cho HLV Ten Hag khi đặt chân tới Old Trafford.

Ngày đầu tiên của Erik ten Hag với đội hình MU Jadon Sancho, Donny van de Beek, David de Gea, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial là những cầu thủ đội một có mặt sớm nhất tại Man United sau thời gian nghỉ hè.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-khong-the-chi-dua-vao-tan-binh-post1331527.html