MU không mua Ziyech cho Ten Hag nhưng lại tăng tiền shopping

BLĐ Man United không chấp nhận đề nghị chiêu mộ Hakim Ziyech từ Chelsea của HLV Ten Hag nhưng đổi ngược lại, họ lại tăng tiền shopping cho ông thày người Hà Lan.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022, Man Unite đã chi ra một khoản tiền khổng lồ 214 triệu bảng - số tiền nhiều nhất mà họ từng chi ra trong 1 kỳ chuyển nhượng để giúp cho HLV Ten Hag có được cái tên ưng ý nhất có thể.

Man United đã mang về cho Ten Hag những cầu thủ chất lượng như Antony, Casemiro, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez và Christian Eriksen, đồng thời mượn Martin Dubravka từ Newcastle.

Đó là những cái tên mà Ten Hag yêu cầu, với số tiền hơn 200 triệu bảng được chi ra. Vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn muốn có thêm một vài bản hợp đồng khác, đặc biệt là Frenkie de Jong của Barcelona, nhưng vẫn rất hài lòng với những gì mà câu lạc bộ đã làm trong mùa hè 2022 sôi động. Trên thực tế BLĐ Man United, đặc biệt là tân Giám đốc điều hành Arnold đã làm việc rất tích cực ở vụ De Jong.

Quỷ đỏ đạt được thỏa thuận với Barca về mức phí chuyển nhượng nhưng không làm được điều tương tự với De Jong khi cầu thủ này không có ý định sang CLB nước Anh do đội bóng của Ten Hag chỉ có vé dự Europa League 2022/23. Đó cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến cho nhiều ngôi sao khác cũng “nói không” với MU.

Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng. Theo Manchester Evening News, 1 cầu thủ mà Ten Hag không được phép mang về là Ziyech. BLĐ Man United phủ quyết việc mua tuyển thủ Morocco dù cho Ten Hag đã coi Ziyech là một phương án dự phòng ở hàng công. Tuy nhiên, BLĐ Quỷ đỏ không tin ngôi sao của The Blues là người phù hợp. Ziyech đã làm việc với Ten Hag tại Ajax, như Antony và Martinez, theo đó, ông biết những gì cầu thủ chạy cánh này sẽ mang gì cho đội hình Quỷ đỏ.

Ten Hag dẫn dắt Ziyech trong 3 mùa giải. Cùng với Ajax, họ giành được chức VĐQG Hà Lan và lọt tới bán kết Champions League. Chỉ có Dusan Tadic đóng góp nhiều bàn thắng hơn Ziyech dưới thời Ten Hag ở Ajax.

Tuy nhiên, Ziyech đã chơi không mấy ấn tượng kể từ khi gia nhập Chelsea từ đội bóng Hà Lan và chỉ ghi được 6 bàn thắng trong hai mùa giải. Anh cũng mới chỉ có 2 lần ra sân mùa này và được Chelsea rao bán nhưng rồi vẫn ở lại với CLB thành London. Nếu muốn rời đi, Ziyech sẽ phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2023. Song song với đó, anh cũng phải cố gắng thể hiện bản thân để ghi điểm với các đội bóng tương lai.

Ziyech đã phải vật lộn để có được một suất thường xuyên trong đội của Chelsea và chỉ đá chính 1 trong 5 trận đầu tiên của mùa giải Premier League 2022/23. Cầu thủ 29 tuổi này đang phải cạnh tranh với Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic và các bản hợp đồng mới Raheem Sterling và Pierre-Emerick Aubameyang để có được một vị trí trong sơ đồ 3 tiền đạo của Thomas Tuchel. Cơ hội có thể tới với Ziyech từ những trận đấu ở FA cup hay Cúp liên đoàn mà thôi.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mu-khong-mua-ziyech-cho-ten-hag-nhung-lai-tang-tien-shopping-a567777.html