MU khởi đầu tệ hại, HLV Solskjaer vẫn cương quyết bảo vệ học trò

MU đang có khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh với chỉ 9 điểm sau 7 vòng đấu đầu tiên - một con số vô cùng đáng báo động.

Kết quả hòa 1-1 trước Arsenal trên sân nhà Old Trafford đánh dấu khởi đầu tệ hại nhất của Manchester United trong 30 năm qua khiQuỷ Đỏchỉ giành vỏn vẹn 9 điểm sau 7 vòng đấu. Từ đầu mùa, họ chỉ giành được đúng một chiến thắng trước Chelsea với tỷ số 4-0 ở vòng 1.

Tuy mọi con số đều nói lên một sự xuống dốc không phanh của MU nhưng theo HLV Ole Gunnar Solskjaer, vấn đề mà đội bóng gặp phải thực chất lại chẳng hề lớn. Nhà cầm quân người Na Uy cho rằng truyền thông chỉ làm quá về giai đoạnnày, và kiên quyết bảo vệ học trò trước sức épdư luận.

HLV Solskjaer.

HLV Solskjaer.

"Chúng ta đều có thể nói về các màn trình diễn, nhưng ai cũng biết kết quả mới là điều quan trọng. Khi nói về kết quả, tôi cho rằng 6 trên 7 trận vừa qua MU đã chơi tốt." - HLV Solskjaer phát biểu sau trận đấu với Arsenal."Ở trận gặp West Ham, dù chúng tôi thua 2-0 nhưng màn trình diễn ngày hôm đó quả thực không tệ như nhiều người nghĩ đâu."

"Đã bao nhiêu lần MU dẫn trước 1-0 mà không thể tìm được bàn nhân đôi cách biệt? Đó thực sự là một điều mà chúng tôi cần phải thay đổi. Khi có nhiều kinh nghiệm hơn, chúng tôi sẽ có được những quyết định đúng đắn. Cuộc đối đầu vừa qua là một lần nữa MU có bàn dẫn trước. Giống như trước Southampton hay Wolverhampton, đáng lẽ ra chúng tôi đã phải giành chiến thắng trong các trận đấu đó."

Thêm vào đó, HLV Solskjaer cũng cho rằng bàn thua của MU phần nào ảnh hưởng bởi quyết định căng cờ từ trọng tài biên, khiến các cầu thủ phòng ngự có phần do dự. Pha lập công của Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 58 ban đầu không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng quyết định này đã được thay đổi sau khi trọng tài chính tham khảo VAR.

"Ashley Young rõ ràng đã giơ tay báo hiệu cho trọng tài ở tình huống đó. Cậu ấy nhìn vào trọng tài biên và lưỡng lự, thay vì lao vào chặn bóng. Thực chất thì bàn thắng đó là kết quả của một màn phối hợp tốt từ Arsenal, nhưng đáng lẽ trọng tài biên không nên căng cờ thì hơn."

Trận hòa 1-1 trước Arsenal đã đẩy Manchester United xuống vị trí thứ 10. Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có chuyến làm khách trước Newcastle - đội bóng hiện có mặt trong nhóm "cầm đèn đỏ".

Theo Dave/Goal

Theo Dave/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mu-khoi-dau-te-hai-hlv-solskjaer-van-cuong-quyet-bao-ve-hoc-tro/20191001054024072