MU hụt Jadon Sancho, Phó Chủ tịch Ed Woodward bị oan

Solskjaer muốn Jadon Sancho, cầu thủ này cũng mong được khoác áo MU nhưng thương vụ không thể xảy ra do… nhà Glazer quyết thế.

Fan Quỷ đỏ đã chờ bất ngờ phút chót chuyển nhượng, đón Jadon Sancho từ Dortmund được yêu cầu với giá 108 triệu bảng.

Ông chủ MU đã quyết định không mua Jadon Sancho vì Dortmund hét giá 'trên trời'

Ông chủ MU đã quyết định không mua Jadon Sancho vì Dortmund hét giá 'trên trời'

Nhưng điều đó không đến, và MU đã ‘đền bù’ bằng việc ký lão tướng Cavani (và trao áo số 7) theo dạng miễn phí cùng hậu vệ trái Alex Telles và 2 ‘măng non’ 18 tuổi, Facundo Pellistri, Amad Traore.

Jadon Sancho được cho thất vọng với MU, Solskjaer cũng khó vui.

Theo tờ Athletic, giữa Phó Chủ tịch Ed Woodward và ông chủ MU, Joel Glazer có quan điểm khác nhau về thương vụ này.

Có thông tin, sếp bự Ed Woodward đã thuyết phục nhà Glazer đưa ra giá cao hơn cho Jadon Sancho, sau lời đề nghị ban đầu 80 triệu bảng cùng các tiện ích bổ sung, nhanh chóng bị Dortmund từ chối.

MU thay Jadon Sancho bằng lão tướng Cavani trong ngày cuối chuyển nhượng

Tuy nhiên, nhà Glazer cùng các thành viên khác trong đội đồng quản trì MU kiên quyết rằng, mức giá đại diện Bundesliga đưa ra là không thực tế, khi mà cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn.

Và cuối cùng Phó Chủ tịch Ed Woodward cũng xuôi theo, thấy rằng thương vụ là ‘quá nhiều tiền’.

MU bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch, mất 5 triệu bảng cho mỗi trận đấu diễn ra trong tình trạng không khán giả, với viễn cảnh Old Trafford mở cửa đón người hâm mộ còn lâu mới diễn ra.

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-hut-jadon-sancho-pho-chu-tich-ed-woodward-bi-oan-679071.html