'MU dưới thời Solskjaer không khá hơn Mourinho'

Theo cựu danh thủ Paul Ince từng khoác áo 'Quỷ đỏ', MU đang đi những bước lùi trong kỷ nguyên dẫn dắt của nhà cầm quân người Na Uy.

Tháng 12 vừa qua, HLV Jose Mourinho chính thức bị ban lãnh đạo Manchester United sa thải sau chuỗi thành tích bết bát tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19.

Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh hiệu suất tệ hại của "Quỷ đỏ", Mourinho còn bị "trảm" khi không duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên và cầu thủ trong nội bộ Old Trafford.

MU vừa bị Barcelona loại khỏi vòng tứ kết Champions League 2018/19.

MU vừa bị Barcelona loại khỏi vòng tứ kết Champions League 2018/19.

Tất cả hoài nghi trên dường như đã có câu trả lời khi ngay sau đó, Ole Gunnar Solskjaer - nhân vật rất được yêu mến tại MU - bước lên vị trí HLV tạm quyền và thổi một sức sống mới cho "Quỷ đỏ" trở lại đường đua Premier League và Champions League.

Trận đấu đáng nhớ nhất chắc chắn là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Paris Saint-Germain ngay trên sân "Công viên của các Hoàng tử", giúp MU giành vé bước vào vòng tứ kết Champions League năm nay.

Tương lai của Solskjaer tại Old Trafford được đảm bảo với bản hợp đồng kéo dài 3 năm, nhưng sau đó MU lại phải gánh chịu những thất bại tại cả FA Cup lẫn tứ kết Champions League cũng như trượt khỏi top 4 Ngoại hạng trong vài tuần trở lại đây.

Nhận xét về thực tế nêu trên, cựu danh thủ Paul Ince từng một thời khoác áo MU cho rằng đội bóng cũ của ông đang bắt đầu dần đình trệ: "Thật quá khó cho Ole khi tiếp quản công việc này với nhiệm vụ thúc đẩy đội bóng tiến lên phía trước".

"Các CĐV cần hết sức kiên nhẫn bởi MU đã bị các đối thủ bỏ lại đằng sau rất xa. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng hơn cả là từ khi Ole chính thức trở thành HLV trưởng, MU lại biến thành một đội bóng khác", Ince cho hay.

Cựu tiền vệ 51 tuổi bình luận rằng "Quỷ đỏ" thành Manchester đang chơi rất khác so với thời kỳ đầu Solskjaer lên nắm quyền. Khi nhà cầm quân người Na Uy mới chỉ là HLV tạm thời, MU đã có nhiều cơ hội cải thiện phong độ. Tuy nhiên, khi ông chính thức lên cầm đội, đội chủ sân Old Trafford đang cho thấy những bước thụt lùi.

Paul Ince cho rằng MU đang thụt lùi kể từ Solskjaer được đôn lên HLV trưởng.

Ince nói: "Tôi đã luôn nói rằng áp lực sẽ tăng lên khi Solskjaer chính thức lên làm HLV trưởng. Một người tạm thời lên nắm quyền có tâm trạng vô cùng thoải mái và tất cả đều cảm thấy rằng mình đang có cơ hội để tiến lên. Thế nhưng khi ông ấy chính thức được bổ nhiệm, MU còn tệ hơn những gì họ thể hiện trước đó".

"Có một đám mây đen vây lấy MU và việc Ole phải làm là đến và xua tan đi bầu không khí đó. Không gây áp lực nào cho các cầu thủ, họ chỉ lo mỗi việc ra sân và chơi bóng. Tuy nhiên hiện tại, họ đang trở lại và có nhiệm vụ phải lọt vào top 4, vậy là áp lực cứ thế tăng lên", Ince nhận định.

Theo cựu cầu thủ người Anh, đó là lý do khiến MU tiếp tục lạc lối và đang chơi theo phong cách như những gì từng diễn ra dưới thời Mourinho - cho phép các đối thủ giành được điểm số.

Ince nói thêm: "Không cần thiết phải nói rằng MU đang mắc sai lầm, nhưng trước đó những Louis van Gaal hay Mourinho cũng đâu biết rằng mình đi sai hướng. Mọi người cứ tin tưởng rằng Ole biết rất rõ về CLB, nhưng kết quả và màn trình diễn của các cầu thủ đang cho thấy là họ có vấn đề".

"Hy vọng rằng Ole sẽ có 2 năm tới để thu hẹp khoảng cách giữa MU với các đối thủ khác. Nếu không làm được điều đó, ông ta sẽ biết điều gì sắp xảy ra thôi", Ince kết luận.

HLV Solskjaer: 'Man Utd có thể xoay chuyển mọi thứ' Vị chiến lược gia người Na Uy khẳng định ông sẽ không cảm thấy phiền nếu Man Utd bất ngờ ghi bàn từ một tình huống cố định ở phút 93 của trận đấu và giành vé vào bán kết.

Nhật Minh
Ảnh: Goal

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-duoi-thoi-solskjaer-khong-kha-hon-mourinho-post937202.html