MU đua Premier League: Cần cú hích cho mùa giải biến động

MU chưa hết hy vọng đua ngôi vô địch Premier League, nhưng Quỷ đỏ cần bước đột phá từ ghế HLV của Solskjaer để hiện thực hóa giấc mơ.

Premier League biến động, và cơ hội cho MU

Gần 1/3 chặng đường Premier League 2020-21 đi qua, với rất nhiều biến động không thể dự đoán trước, và có đến 5 đội bóng khác nhau ít nhất có 1 vòng đứng đầu bảng.

MU vẫn có cơ hội đua chức vô địch Premier League

MU vẫn có cơ hội đua chức vô địch Premier League

Cụ thể, các đội Everton, Leicester, Liverpool và Tottenham thay nhau dẫn đầu cuộc đua. Ngoài ra, Arsenal cũng từng xếp vị trí cao nhất sau vòng 1.

Kể từ đầu mùa, không đội bóng nào có chuỗi chiến thắng liên tiếp vượt qua con số 4.

Một mùa giải đầy biến động giữa ảnh hưởng của Covid-19, cùng lịch thi đấu dày đặc, tạo nên sự kịch tính cho giải đấu.

Chính sự kịch tính mang đến cơ hội, để MU đua tranh một chỗ trong nhóm đầu bảng. Thậm chí là ngôi vị quán quân.

Hiện tại, khoảng cách giữa MU với ngôi đầu bảng của Liverpool là 8 điểm, không phải quá lớn. Hơn nữa, Quỷ đỏ còn 2 trận chưa đấu.

Phía trước MU là chuyến làm khách trên sân đối thủ Sheffield United ở vòng 13 Premier League, và khả năng giành chiến thắng rất cao.

Mùa trước Sheffield từng tạo nhiều bất ngờ. Tuy vậy, hiện tại họ chỉ giành 1 điểm, đang xếp cuối bảng và là CLB duy nhất chưa biết đến chiến thắng.

MU sẽ vươn cao nếu thắng Sheffield

Sheffield United cũng chơi tấn công với hiệu suất kém nhất giải đấu, với chỉ 5 bàn thắng, trong khi thủng lưới 21 lần.

Chiến thắng trên sân Bramall Lane sẽ giúp MU cải thiện đáng kể vị trí, vươn lên bằng điểm Everton ở hạng 6.

Thay đổi để xưng vương

Cơ hội là có, nhưng MU không thể thành công khi Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị.

Trong thời gian dẫn MU, Solskjaer không có được sự ổn định về mặt chiến thuật. Ông loay hoay giữa nhiều sơ đồ khác nhau, và hoàn toàn lệ thuộc vào Bruno Fernandes.

Được đầu tư không ít trong mùa hè vừa qua, nhưng vị HLV người Na Uy không khai thác được giá trị của các tân binh. Trong số này, Donny van de Beek là sự tiếc nuối lớn.

Solskjaer không dám mạo hiểm, luôn tính toán về sự an toàn và tấn công chụp giật. Kết quả, Quỷ đỏ ghi 19 bàn thắng và nhận 17 bàn thua.

Để nắm bắt cơ hội trong mùa giải "điên rồ", MU cần thực hiện sự thay đổi sớm trên băng ghế kỹ thuật.

MU cần thay đổi từ vai trò của Solskjaer

Nền tảng đội hình MU khá tốt. Bổ sung thêm hậu vệ phải và trung vệ, Quỷ đỏ sẽ có hai đội hình để xoay tua cho cuộc đua đường dài.

Hạn chế của MU là vai trò HLV. Đội bóng thành Manchester thiếu một nhà quản lý giỏi chiến thuật, có cá tính và biết cách kiểm soát phòng thay đồ.

Mauricio Pochettino và Max Allegri được nhắc đến khá nhiều, như những ứng viên sáng giá cho cương vị thuyền trưởng ở Old Trafford.

Để vô địch Premier League, Allegri là người hợp lý hơn. Ông từng đăng quang ở Milan và Juventus, đồng thời rất giỏi trong việc khai thác những cầu thủ có sẵn.

Một yếu tố quan trọng là Allergi biết cách kiểm soát "ngựa chứng" Paul Pogba, giúp cầu thủ người Pháp phát huy được năng lực tối đa.

Thắng Sheffield United là chuyện đơn giản với MU. Nhưng để vô địch, Quỷ đỏ phải sớm thay đổi.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-mo-vo-dich-premier-league-phai-thay-doi-tu-solskjaer-698098.html