MU du đấu Mỹ: Ông chủ đếm tiền, Mourinho than trời

MU đã bắt đầu chuyến du đấu Mỹ, một hoạt động giúp nhà Glazer kiếm bộn tiền, nhưng HLV Mourinho thì có lý do để không hài lòng.

MU, nước Mỹ và tiền

Năm thứ hai liên tiếp MU chọn nước Mỹ cho chuyến du đấu mùa Hè, và tranh tài ở giải giao hữu uy tín International Champions Cup, kể từ sau lần họ đến Trung Quốc năm 2016.

Nhà Glazer kiếm bộn tiền khi MU du đấu Mỹ

Đây cũng là lần thứ 4 trong 5 chuyến du đấu mùa Hè gần nhất, MU chọn điểm đến là nước Mỹ - nơi bóng đá không phát triển nhưng khán giả thì rất cuồng nhiệt.

Phía sau chuyến du đấu Mỹ là gì? Các đội bóng châu Âu sang Mỹ không với mục đích gì khác ngoài việc phát triển thương mại, và MU chắc chắn không ngoại lệ.

Nếu đơn thuần chỉ là tập luyện để giữ thể lực và phong độ, các CLB không có lý do gì vượt đại dương, với những chuyến bay kéo dài và sự khác biệt về múi giờ.

Theo đánh giá của tạp chí Forbes, MU là CLB bóng đá có giá trị nhất thế giới. Quỷ đỏ được định giá 4,123 tỷ USD, xếp trên Real Madrid và Barca.

Sự thăng tiến của MU gần đây nhờ vào chiến lược tiếp thị thương mại hợp lý. Đội bóng thành Manchester đạt 1,374 tỷ USD nhờ hoạt động thương mại.

Trong đó, thị trường Mỹ giúp MU kiếm được rất nhiều tiền. Đó là những khoản thu liên quan đến tài trợ, bán áo đấu và các hoạt động liên quan khác.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận thị trường Mỹ cũng giúp cho MU có cơ hội tăng giá trị cổ phiếu.

Ai hưởng lợi nhiều nhất từ hiệu quả thương mại của MU? Câu trả lời: gia đình Glazer - những người chủ sở hữu CLB, luôn nghĩ đến việc kiếm tiền và nhiều lần bị các CĐV Quỷ đỏ chỉ trích nặng nề.

Mourinho chỉ biết than trời

Với nhà Glazer, kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu. Họ chỉ quan tâm đến việc kinh doanh hình ảnh của Quỷ đỏ, và chính sách này ảnh hưởng đến khả năng giành danh hiệu lớn của đội.

Mourinho không vui khi có quá ít cơ hội để xây dựng chiến thuật cho MU

Kể từ 2013 đến nay, MU không một lần được nếm mùi vinh quang Premier League. Danh hiệu Champions League còn xa hơn nữa, từ mùa giải 2007-08, khi họ còn Cristiano Ronaldo trong đội hình.

MU đã mua 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018, gồm hậu vệ phải Diogo Dalot với giá 20 triệu bảng, 53,1 triệu bảng cho tiền vệ Fred, và thêm 1,53 cho "ông già" Lee Grant - người đã sinh nhật 35 từ tháng Giêng năm nay.

Lee Grant sẽ chỉ làm dự bị cho De Gea. Nếu Romero vẫn ở lại Old Trafford, Grant sẽ là lựa chọn thứ 3 cho vị trí thủ môn.

Điều đó cũng có nghĩa, trong chuyến du đấu Mỹ, HLV Jose Mourinho chỉ có thể thử nghiệm Diogo Dalot, giúp anh hòa nhập với môi trường mới.

Fred không có mặt, trong khi anh là tân binh rất được kỳ vọng.

MU vừa trải qua mùa giải 2017-18 không có danh hiệu nào vì vấn đề ở hàng tiền vệ. Đó là lý do Mourinho yêu cầu BLĐ Quỷ đỏ phải mua bằng được Fred.

Không có cơ hội để tập luyện ở Mỹ, Fred sẽ rất khó hòa nhập, khi mà MU sẽ đá trận đầu tiên trong mùa giải mới vào ngày 10/8. Premier League là một giải đấu vượt xa thứ bóng đá mà tiền vệ người Brazil chơi ở Ukraine.

Bom tấn Fred chưa thể tập luyện với MU

Đã vậy, Alexis Sanchez không được cấp visa vào Mỹ, khiến anh phải một mình tập chay ở trung tâm huấn luyện Carrington.

Alexis Sanchez gia nhập MU tháng Giêng năm nay, và không hiệu quả như mong đợi. Bởi vì, anh không có thời gian để hòa nhập với Quỷ đỏ và chiến thuật mà Mourinho xây dựng.

Kế hoạch của Mourinho là biến Alexis Sanchez thành thủ lĩnh hàng công mùa 2018-19, để giảm khối lượng công việc cho Lukaku.

Nhưng giờ đây Mourinho lại không thể lắp ghép ngôi sao người Chile vào đội hình. Đây rõ ràng là một thiệt thòi lớn cho Quỷ đỏ.

Mourinho đã nhiều lần công khai chỉ trích các ông chủ. Sẽ không bất ngờ nếu Người đặc biệt tiếp tục phản ứng với nhà Glazer, nếu MU phát sinh thêm những rắc rối khác ảnh hưởng đến quá trình thử nghiệm của ông.

Clip MU tập luyện trên đất Mỹ:

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/tin-mu-mu-du-dau-my-ong-chu-vui-mourinho-buon-463899.html