MU đối diện án phạt vì tới muộn dù ở cách sân hơn 500 m

Sau khi mất hơn 15.000 euro tiền phạt sau trận gặp Valencia, ban lãnh đạo 'Quỷ đỏ' vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm và tiếp tục để cầu thủ tới muộn ở trận gặp Juventus.

Jose Mourinho tiết lộ đi bộ đến sân Old Trafford trước trận gặp Juve

Huấn luyện viên Jose Mourinho xuống xe bus để đi bộ đến sân Old Trafford trước trận MU gặp Juventus ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

Trong cuộc chạm trán Juventus sáng 24/10, nhằm tránh tình trạng tắc đường tại Manchester, ban lãnh đạo MU quyết định chuyển khách sạn. Thay vì dừng chân tại Lowry quen thuộc, "Quỷ đỏ" đã lựa chọn Hilton Garden Inn làm nơi đóng quân ở trận lần này.

Quãng đường mà Jose Mourinho và các học trò phải di chuyển từ khách sạn tới sân Old Trafford chỉ là hơn 500 m. Vậy nhưng, cuối cùng MU vẫn không thể tham dự trận đấu với Juventus trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League đúng giờ.

Từ khách sạn Hilton Garden Inn tới sân Old Trafford chỉ mất 9 phút đi bộ. Ảnh: Google Maps

Theo giờ địa phương, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h. Tuy vậy, xe buýt chở đội chủ nhà lại tiếp tục gặp vấn đề với nạn tắc đường tại thành phố Manchester và không thể đưa đội tới sân đúng giờ khi đến sân lúc 19h09.

Quá thấm thía với cảnh tắc đường tại đây, HLV Mourinho xuống xe và đi bộ tới sân Old Trafford sớm 30 phút trước giờ bóng lăn. Tuy vậy, về phía các cầu thủ MU, không ai hưởng ứng quyết định của ông thầy. Họ tiếp tục ở trên xe buýt và phải mất tới 45 phút mới có thể đặt chân tới sân vận động.

Chia sẻ trên BT Sport, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Lần này, chúng tôi đã thay đổi khách sạn và chỉ cách sân bóng một con đường. Tuy vậy, các cầu thủ vẫn mất tới 45 phút để di chuyển tới sân, trong khi tôi chỉ mất vài phút đi bộ để có thể làm được điều này".

Cách đây ít ngày, MU phải nộp phạt hơn 15.000 euro do để trận đấu gặp Valencia tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2018/19 bắt đầu muộn hơn quy định. Trong đó, 5.000 euro là do xe buýt của đội bóng đến muộn, còn 10.000 euro là do để trận đấu diễn ra chậm thời gian.

HLV Mourinho đổ lỗi cho cảnh sát địa phương vì không hộ tống xe buýt của đội, song phía giới chức phản biện rằng bản thân MU biết rõ không có dịch vụ hộ tống nào được cung cấp thời điểm đó, cũng như không sắp xếp được thời gian thỏa đáng.

Lần này, ông thầy người Bồ Đào Nha tỏ ra "biết điều" hơn đôi chút khi báo cáo trước với UEFA về vấn đề này. Tuy vậy, MU vẫn khó lòng thoát khỏi một án phạt nữa từ Liên đoàn bóng đá châu Âu.

"Juventus cũng có chung vấn đề với chúng tôi. Tôi đã phải báo cáo sự việc này lên Ủy ban kỷ luật của UEFA, bởi tôi không muốn đội bóng bị phạt thêm nữa", HLV Mourinho chia sẻ trước trận đấu.

HLV Mourinho phàn nàn về nạn tắc đường tại Manchester. Ảnh: Getty Images

Không rõ có phải do tắc đường ảnh hưởng tới tinh thần và thể lực các cầu thủ MU hay không mà ở trận đấu diễn ra vào sáng 24/10, dù rất nỗ lực, "Quỷ đỏ" vẫn chịu khuất phục trước đại diện tới từ Italy với tỷ số 0-1. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là tiền đạo Paulo Dybala ở phút 17.

Với thất bại trước Juventus, MU tiếp tục duy trì vị trí thứ hai tại bảng H với 4 điểm sau ba lượt trận. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với "Bà đầm già thành Turin" đã được nới rộng thành 5 điểm.

Highlights MU 0-1 Juventus: Dybala tỏa sáng

Paulo Dybala là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Juventus giành trọn 3 điểm khi làm khách trên sân Old Trafford tại lượt trận thứ ba bảng H Champions League diễn ra sáng 24/10.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-doi-dien-an-phat-vi-toi-muon-du-o-cach-san-hon-500-m-post886891.html