MU dốc két 50 triệu bảng sắm 'sát thủ' Anh

Sau khi hụt Erling Haaland, Solskjaer đã chuyển hướng sang mục tiêu mới đang lên như diều ở Everton là Dominic Calvert-Lewin.

Tay săn bàn của Everton là một trong những phương án dự phòng của MU, trường hợp họ thất bại đưa Erling Haaland về sân Old Trafford.

Calvert-Lewin nằm trong tầm ngắm Quỷ đỏ

Calvert-Lewin nằm trong tầm ngắm Quỷ đỏ

Sau khi cầu thủ người Na Uy gia nhập Dortmund, Calvert-Lewin vọt lên trở thành mục tiêu số 1 mà Solskjaer muốn bổ sung cho hàng công.

Ở tuổi 22, Calvert-Lewin đang có những bước tiến bộ rất nhanh, trở thành chân sút hàng đầu của Everton mùa này với 10 pha lập công (8 bàn tại Ngoại hạng Anh).

Gia nhập đội chủ sân Goodison Park năm 2016 với mức phí 1,5 triệu bảng, Calvert-Lewin dần khẳng định được tài năng nhờ lối đá thông minh cùng khả năng dứt điểm đa dạng.

Ngay khi lên dẫn dắt Everton, HLV Ancelotti đã xem Calvert-Lewin là hạt nhân chính trong lối chơi của The Toffees. Ông cũng thừa nhận "rất nhiều đội bóng lớn để mắt đến cậu ấy".

MU là một trong số đó và sẵn sàng dốc hầu bao chi 50 triệu bảng để có được sự phục vụ của chân sút trẻ người Anh.

Hợp đồng hiện tại giữa Calvert-Lewin và Everton vẫn còn thời hạn 3 năm. Thế nên, để thuyết phục đội bóng vùng Merseyside nhả người là điều không hề dễ dàng với MU.

Solskjaer tin rằng, Calvert-Lewin sẽ là nhân tố phù hợp, tăng cường sức tấn công cho Quỷ đỏ, chơi bên cạnh những đồng đội trẻ chất lượng khác như Rashford, Martial hay Mason Greenwood.

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/mu-doc-ket-50-trieu-bang-sam-sat-thu-anh-605312.html