MU dễ mất Bruno Fernandes: Đừng lo, còn Van de Beek

MU đối diện nguy cơ mất Bruno Fernandes trong 2 tuần vì cách ly Covid-19, nhưng Solskjaer vẫn còn Van de Beek.

MU mất Bruno Fernandes 4 trận?

Kết quả dương tính Covid-19 của Cristiano Ronaldo gây nên những phản ứng khác nhau, mà MU cũng không thoát khỏi vòng xoáy rắc rối.

Bruno Fernandes có thể phải cách ly, sau khi Ronaldo dương tính Covid-19

Bruno Fernandes có thể phải cách ly, sau khi Ronaldo dương tính Covid-19

Theo đó, MU đối diện nguy cơ mất Bruno Fernandes trong vòng 2 tuần, nếu anh phải thực hiện cách ly bắt buộc.

Phong độ của MU trong mùa giải mới 2020-21 vốn không tốt, và phía trước Quỷ đỏ là 4 trận đấu có mức độ khó khăn cao, lần lượt gặp Newcastle, PSG, Chelsea, Leipzig.

Quy định y tế ở Anh về đại dịch Covid-19 nêu rõ, bất kỳ ai tiếp xúc với một ca bệnh phải thực hiện cách ly bắt buộc trong 2 tuần.

Một số giải bóng đá lớn ở châu Âu cho phép các trường hợp tiếp xúc ca nhiễm mà có kết quả âm tính vẫn được thi đấu, trong điều kiện kiểm soát kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, nước Anh chưa rõ về các quy tắc cách ly áp dung như thế nào đối với cầu thủ bóng đá (cũng như VĐV chuyên nghiệp).

Solskjaer lo lắng mất Bruno Fernandes trong 4 trận phía trước

Kể từ khi bóng lăn trở lại, sau giai đoạn giãn cách mùa 2019-20, Premier League tuân thủ quy định nghiêm ngặt về y tế từ chính phủ Anh.

Chính vì thế, Ole Gunnar Solskjaer đang toát mồ hôi, chờ diễn biến tiếp theo về trường hợp của Bruno Fernandes.

Cơ hội cho Van de Beek

Kể từ khi Bruno Fernandes gia nhập Old Trafford cuối tháng Giêng năm nay, anh đóng vai trò không thể thiếu trong chiến thuật của Solskjaer.

Solskjaer chưa có niềm tin vào Van de Beek

Ngôi sao người Bồ Đào Nha có ảnh hưởng lớn lên lối chơi, trực tiếp ghi bàn và kiến tạo những cơ hội quan trọng.

Đấy là lý do khiến Solskjaer lo lắng trước nguy cơ Bruno không thể đá 4 trận phía trước.

Nhưng đây không phải lúc để lo toan, mà Solskjaer phải tìm ra giải pháp mới để MU vận hành tốt nhất.

Donny van de Beek hứa hẹn trở thành giải pháp tích cực cho Quỷ đỏ, nếu Bruno Fernandes phải cách ly.

MU đánh bại nhiều đối thủ lớn để ký Van de Beek, nhưng Solskjaer chưa biết cách khai thác giá trị của cựu cầu thủ Ajax.

Van de Beek có khả năng bùng nổ không kém Bruno Fernandes

Sau 4 trận Premier League mà MU đã trải qua, Solskjaer chỉ dùng Van de Beek vỏn vẹn 46 phút, bất chấp cầu thủ người Hà Lan ra mắt với bàn thắng vào lưới Crystal Palace.

Van de Beek là mẫu tiền vệ đa năng, tấn công rất tốt. Nếu không tính phạt đền, hiệu suất tấn công của anh còn hơn cả Bruno Fernandes.

Bên cạnh đó, Van de Beek nổi bật hơn Bruno trong khâu di chuyển. Anh luôn hoạt động năng nổ, tác động đến tinh thần đồng đội, và gây rối hàng thủ đối phương.

Ngay cả khi Bruno Fernandes tránh được cách ly bắt buộc, Solskjaer cũng nên sử dụng Van de Beek nhiều hơn, khi tương lai của chính ông đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-de-mat-bruno-fernandes-vi-covid-19-co-hoi-cho-van-de-beek-681060.html