MU đấu Fulham: Tung quân mạnh nhất giành 3 điểm

Dù giữa tuần sau là trận thư hùng với PSG ở Champions League nhưng HLV Solskjaer muốn các học trò cần tập trung tối đa vào chuyến làm khách trên sân Fulham hôm nay.

Bầy Quỷ đỏ đang đứng trước cơ hội trở lại tốp 4 Ngoại hạng Anh nếu đánh bại Fulham trong cuộc đối đầu sớm nhất vòng 26 diễn ra lúc 19h30 (giờ VN, ngày 9/2).

Các cầu thủ MU lên tàu đến London

Trước chuyến hành quân xa, Solskjaer xác nhận, bộ ba hậu vệ Antonio Valencia, Marcos Rojo và Matteo Darmian sẽ phải ở nhà để tiếp tục điều trị chấn thương.

Trong số 20 cầu thủ lên chuyến tàu đến thành phố London, các phóng viên không thấy sự xuất hiện của Lindelof, Andreas Pereira và Fred.

Thay vào đó, Chris Smalling đã trở lại sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Trung vệ người Anh nhiều khả năng sẽ đá cặp trung vệ cùng Phil Jones hoặc Bailly, còn Lindelof được nghỉ dưỡng sức cho mặt trận cúp châu Âu.

Smalling (trái) nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát

Diogo Dalot cũng có cơ hội xuất trận trong bối cảnh Ashley Young đang quá tải vì phải cày ải liên tục.

Trên hàng tiền vệ, Solskjaer đang có được bộ ba ăn ý là Matic - Herrera - Pogba nên cả Fred lẫn Pereira bị gạt ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Hai tài năng trẻ nhận được sự tin tưởng từ ông thầy người Na Uy là Scott McTominay và Tahith Chong sẽ ngồi trên băng ghế dự bị.

Trên mặt trận tấn công, Martial đã sung sức nên sẽ trở lại đội hình xuất phát thay Alexis Sanchez vừa chơi khá mờ nhạt trước Leicester.

Solskjaer muốn giành trọn 3 điểm trên sân khách

Lukaku khó lòng cạnh tranh vị trí chính thức với Rashford ở thời điểm hiện tại khi mà chân sút trẻ người Anh đang thi đấu cực hay và vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 của BT Premier League.

Đội hình dự kiến của MU: De Gea; Young, Bailly, Smalling, Shaw; Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Rashford, Martial.

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/mu-dau-fulham-tung-quan-manh-nhat-gianh-3-diem-507082.html