MU đã tìm ra cầu thủ chạy cánh phải trở thành đối tác hoàn hảo cho Wan-Bisaka?

MU chuẩn bị có Wan-Bissaka từ Crystal Palace nhưng sẽ cần một cầu thủ chạy cánh phải mới nếu muốn chuyển đổi lối chơi cánh dưới Solskjaer.

Người hâm mộ MU đang phấn khích khi CLB chuẩn bị hoàn tất cuộc chuyển nhượng cho Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace.

Wan-Bissaka là sự bổ sung tuyệt vời đối với MU sau khi thực hiện bước đột phá với Crystal Palace, nhưng để thành công ở đội bóng mới, anh không chỉ phải nâng lối chơi lên một tầm cao mới mà cần được CLB nuôi dưỡng để nhận những điều tốt nhất từ mình.

MU sắp cóWan-Bissaka

MU sắp cóWan-Bissaka

Để làm như vậy, có vẻ hợp lý khi đề xuất một cầu thủ chạy cánh phải mới cần được tuyển mộ, người có thể bổ sung cho phong cách chơi mà Wan-Bissaka sẽ mang lại.

Ngay lập tức người hâm mộ nghĩ đến Daniel James là câu trả lời. Anh làm việc chăm chỉ, nhanh và khéo léo, nhưng lại thiếu kinh nghiệm và chưa chắc bắt đầu ngay lập tức.

Ngay cả với sự xuất hiện của James, MU vẫn cần phải đưa về một chuyên gia chạy cánh phải, trong số này David Brooks đang được nhắc đến nhiều nhất. Cựu cầu thủ trẻ của Man City đã gây bão tại Premier League trong mùa giải đột phá ở Bournemouth.

Brooks được MU theo đuổi

Mặc dù cầu thủ 21 tuổi này tỏa sáng nhất khi được chơi ở phía bên phải, nhưng sự linh hoạt và khả năng chơi ở cả hai cánh cũng như ở giữa của anh sẽ MU cải thiện diện mạo tấn công của mình.

Wan-Bissaka sẽ háo hức tham gia tấn công thường xuyên trong mùa giải tới và bằng cách kết hợp đối tác với một người như Brooks. Nó sẽ cho phép MU có đủ không gian để biến hóa khi cầu thủ chạy cánh người xứ Wales có thể cắt vào bên trong đe dọa hàng thủ đối phương.

Theo webthethao.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mu-da-tim-ra-cau-thu-chay-canh-phai-tro-thanh-doi-tac-hoan-hao-cho-wan-bisaka/20190623060530377