MU đã tạo nên màn trình diễn dũng cảm nhất

Cựu cầu thủ của Liverpool, Jamie Carragher cho rằng Manchester United đã tạo nên một trong những màn trình diễn dũng cảm nhất trước Chelsea.

Trận hòa 0-0 giữa Chelsea và Manchester United ở vòng 26 Premier League trên sân Stamford Bridge đã tạo nên nhiều dư âm thú vị. Đó là pha bóng gây tranh cãi khi Hudson-Odoi của Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho MU được hưởng penalty.

Đó là cuộc so tài chiến thuật lần đầu tiên giữa Ole Gunnar Solskajer và Thomas Tuchel tại đấu trường Premier League dù trước đó hai chiến lược gia này đã giáp mặt nhau 4 lần ở Champions League.

Bruno Fernandes đá tiền vệ kiến tạo nhưng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho MU mùa này. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes đá tiền vệ kiến tạo nhưng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho MU mùa này. ẢNH: GETTY

Với trận hòa Chelsea, MU đã có 5 trận hòa với tỉ số 0-0 khi gặp các đội thuộc nhóm Big Six. MU đá 7 trận với nhóm Big Six mà không thắng được trận nào với 5 hòa, 2 thua và chỉ ghi được đúng 1 bàn thủng lưới đến 7 bàn.

Mặc dù MU thể hiện thất vọng trước các đội cạnh tranh trực tiếp đến chức vô địch Premier League nhưng riêng cuộc so tài vừa qua với Chelsea, cựu cầu thủ của Liverpool Jamie Carragher cho rằng MU đã có màn trình diễn đầy dũng cảm khác hẳn với thời Jose Mourinho.

Carragher cho rằng MU thời Solskjaer chơi phòng ngự chủ động và dũng cảm hơn thời Mourinho. ẢNH: REUTERS, GETTY

Bình luận trên chương trình “Monday Night Football” của đài Sky Sport, Carragher nói, “Chúng tôi thường hay chỉ trích Mourinho trong chương trình này khi ông ấy còn làm HLV trưởng Manchester United. Khi chúng ta nói về diễn tiến trên sân, tôi nghĩ có sự khác biệt giữa những gì bạn làm với quả bóng và khi bạn không có bóng.

Trong quá khứ, chúng tôi chỉ trích Mourinho vì chiến thuật ông ấy sử dụng khi không có bóng, MU chơi với 6 hậu vệ. Họ thật sự chơi lùi rất sâu. Nhưng bây giờ (dưới thời Solskjaer), tôi nghĩ đây là một trong những trận đấu dũng cảm nhất của MU mà tôi từng chứng kiến khi họ không có bóng. Tôi nghĩ họ quá dũng cảm ở trận đấu này.

Khi không có bóng, MU dũng cảm tiến lên phía trước, hết người này đến người khác dồn ép đối thủ trên khắp các mặt sân. Nhưng trong 1 phần 3 sân của đối phương, MU không cho thấy sự chất lượng và đó là vấn đề của họ”.

Carragher bình luận trên chương trình “Monday Night Football”. ẢNH: SKY SPORTS

Cựu cầu thủ MU, Mark Hughes từng kêu gọi Ole Gunnar Solskjaer mua gấp một tiền đạo cắm chất lượng ở mùa hè tới trong bối cảnh Edinson Cavani đã có tuổi còn các cầu thủ khác không đáp ứng được vị trí tiền đạo.

Carragher cũng đồng tình với ý kiến của Hughes. Carragher cho rằng Anthony Martial, Marcus rashford hay Mason Greenwood đang vật lộn với việc săn bàn trong những trận đấu quan trọng. Do đó, MU phải ưu tiên mua tiền đạo cắm thay vì ngôi sao của Borussia Dortmund, Jadon Sancho hay là một trung vệ.

Carragher cho rằng MU nên ưu tiên mua tiền đạo cắm thay vì Sancho hay một trung vệ. ẢNH: REUTERS

Carragher chia sẻ, “Tôi sẽ không nghĩ Solskjaer là kiểu HLV thiên về phòng ngự. Tôi biết kết quả vừa qua của MU trông giống như vậy và có lẽ một HLV nào đó sẽ làm khác Solskjaer. Nhưng Solskjaer là một chàng trai đã từng chơi cho MU theo phong cách đó.

Ngay bây giờ, tôi nghĩ đến vấn đề chất lượng đội hình. Tôi muốn nói về một cầu thủ chơi ở tuyến trên. Bạn nói rằng MU có những cầu thủ ghi bàn hàng đầu Premier League nhưng những cầu thủ đó có ghi bàn trong trận cầu quyết định hay không, cầu thủ đó có đưa MU đến chức vô địch hay không?.

Và khi tôi nói điều này, mọi người lại nghĩ MU cần một cầu thủ chạy cánh phải, họ đã nhắm đến Sancho và họ cần một trung vệ hơn bất cứ vị trí nào”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/mu-da-tao-nen-man-trinh-dien-dung-cam-nhat-970014.html