MU đá tấn công trước Liverpool: Nghe vô lý nhưng thuyết phục

Rất ít người tin MU sẽ có điểm trước Liverpool lúc này, vì thế khi đã ở đường cùng, HLV Solskjaer muốn MU đá tấn công phủ đầu để tìm sự sống trong cái chết theo cách Sir Alex Ferguson mách nước.

MU sẽ đá tấn công toàn diện trước Liverpool

HLV Solskjaer sẽ gây bất ngờ cho Kloop?

HLV Solskjaer sẽ gây bất ngờ cho Kloop?

Tại cuộc họp báo trước trận gặp Liverpool, HLV Solskjaer tuyên bố MU sẽ lựa chọn lối đá tấn công phủ đầu trước Liverpool. Nhiều người cảm thấy đây là điều cực kỳ điên rồ bởi hầu hết các đội bóng đều lựa chọn đá phòng ngự trước Liverpool. Tuy nhiên, tất cả các đội chọn đá phòng ngự trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh trong 8 vòng qua đều đã thua. Vì thế, Manchester United sẽ chọn lối đá tấn công chủ động trước Liverpool để tìm cơ hội chiến thắng. Nghe thì có vẻ đây là phát biểu rất vô lý nhưng thực tế lại rất thuyết phục bởi cổ động viên MU sẵn sàng chấp nhận 1 trận thua trong vinh quang chứ không thể nào chấp nhận nổi thêm một trận đấu tủi nhục nữa. Có lẽ đây cũng là lời cuối mà HLV Sir Alex Ferguson mách nước cho học trò cưng của mình trước đại chiến sinh tử tối nay.

Có vẻ Sir Alex Ferguson đã mách nước để cứu học trò

Liverpool cũng không phải là đội giỏi phòng ngự

Hàng phòng ngự chính là điểm yếu lớn nhất của Liverpool (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Mặc dù đang là đội có thành tích toàn thắng, cũng là đội để thủng lưới ít nhất Ngoại hạng Anh với 6 bàn sau 8 vòng nhưng thực tế Liverpool cũng không phải là đội quá xuất sắc trong phòng ngự khi số trận sạch lưới của đội bóng này mới chỉ có duy nhất 2 trận. Hàng phòng ngự của Liverpool hiện tại có nhiều điểm chung giống Barca, tức là ít khi phải đối mặt với các sức ép tấn công phủ đầu hoặc tấn công liên tục. Do đó, có cảm giác đây là hàng phòng ngự vững chắc nhưng thực tế không phải vậy. Nếu xem kỹ trận Chelsea và Liverpool sẽ thấy Liverpool đã cực kỳ may mắn để có được chiến thắng sát nút trước Chelsea.

Sự tự tin thái quá chính là điểm yếu lớn ở hàng phòng ngự Liverpool (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Đá tấn công là DNA của Quỷ đỏ

Các cầu thủ MU luôn có DNA tấn công (Ảnh: Fanpage CLB MU)

HLV Solskjaer cho rằng chơi tấn công là DNA của mọi thế hệ Quỷ đỏ và đó là điều mà người hâm mộ muốn nhìn thấy nhất, trước khi nói tới kết quả. Nếu MU tiếp tục đá bạc nhược như nhiều trận trước đó, có thể viễn cảnh bỏ về ngay ở hiệp 1 như tại sân của Tottenham tối qua sẽ tái hiện ở Old Trafford. Theo HLV Solskjaer, MU sẽ chơi tấn công áp sát và chủ động đánh phủ đầu ngay từ đầu để tạo ra sự rối loạn cho Liverpool. HLV Solskjaer cũng hiểu rằng bài toán chơi tấn công trước Liverpool thực tế là con dao 2 lưỡi nhưng ở thời điểm này ông chấp nhận mọi rủi ro vì đó là cách duy nhất cứu Quỷ đỏ cũng là cứu chiếc ghế của chính ông.

MU tấn công thế nào với đội hình “què quặt”

Hiện tại, Quỷ đỏ vẫn là một bệnh viện khi Luke Shaw và Anthony Martial đã nghỉ tới 2 tháng, chưa kể David De Gea và Paul Pogba gần như bị gạch tên vào trận đấu tối nay. Với những con người hiện tại, MU có thể đá tấn công rực lửa trước Liverpool hay không là điều tất cả phải hoài nghi bởi hàng công của Quỷ đỏ hiện tại cũng là hàng công thuộc cùn nhất ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đó có thể chính là sự bất ngờ lớn mà HLV Solskjaer dành tặng cho Liverpool và có thể MU sẽ tìm lại đường sống cho chính mình từ cõi chết, cũng là tìm lại sự hấp dẫn trong cuộc đua vô địch của Ngoại hạng Anh.

MU đã cùng đường vì nếu thua sẽ đối mặt cuộc chiến trụ hạng (Ảnh: Fanpage PL)

MU đã ở thế đường cùng và HLV Solskjaer hiểu rằng chỉ có vùng lên mạnh mẽ, cháy hết mình thì mới có thể giúp Quỷ đỏ tìm được sự sống trong cái chết. Hãy cùng chờ xem MU sẽ đá thế nào trước Liverpool vào 22h30 tối nay.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/mu-da-tan-cong-truoc-liverpool-nghe-vo-ly-nhung-thuyet-phuc-55421.html