MU đã phá vỡ mọi quy tắc chuyển nhượng

Manchester United đã mắc lỗi đáng xấu hổ khi phá vỡ mọi quy tắc trên thị trường chuyển nhượng.

Đó là nhận định của cựu tiền đạo đội tuyển Hà Lan và CLB Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink. Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng việc Manchester United bán Romelu Lukaku mà không tìm được sự thay thế xứng đáng khiến “quỷ đỏ” gặp khó khăn ở Premier League.

Hasselbaink còn tuyên bố việc MU “chữa cháy” bằng tiền đạo đến từ giải Trung Quốc, Odion Ighalo là điều “đáng xấu hổ” và rằng MU đã phá vỡ mọi quy tắc đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng.

Lukaku đang thi đấu rất hay cho tuyển Bỉ và Inter Milan. ẢNH: REX

Lukaku đang thi đấu rất hay cho tuyển Bỉ và Inter Milan. ẢNH: REX

Hasselbaink chia sẻ, “MU đã mắc những sai lầm lớn, rất lớn. Hãy nhìn vào hàng tiền đạo của họ. Họ để Romelu Lukaku ra đi. Anh ấy đang chơi xuất sắc cho Inter Milan và đội tuyển Bỉ lúc này. Tại sao anh ấy không làm điều đó cho MU?

Ok, bạn có thể không thích anh ta. Nhưng quy tắc mà mọi HLV đều biết là bạn không thể để một tiền đạo ra đi mà bạn không có một tiền đạo khác thay thế anh ta xứng đáng”.

Bruno Fernandes là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU ở Premier League mùa này với 5 pha lập công, Marcus Rasford có 2 và không có cầu thủ nào khác của MU ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng đến thời điểm hiện tại.

“Nếu bạn không có một tiền đạo nào khác trong danh sách của mình, ngay cả khi bạn không thích tiền đạo hiện tại có thể ghi 15 bàn mỗi năm cho CLB, thì bạn phải giữ cậu ta lại cho đến khi tìm được sự thay thế.

MU đã giải quyết tình huống đó quá tệ. Họ không có phương án thay thế Lukaku nhưng lại để anh ấy ra đi. Làm thế nào bạn lại có thể làm điều đó”, Hasselbaink đặt câu hỏi.

Martial không phải là mẫu tiền đạo cắm điển hình như Lukaku. ẢNH: AFP

Hasselbaink phân tích sâu thêm, “Tôi không biết Solskjaer có thực hiện cuộc gọi cho ai đó hay không, nhưng khi bạn thực hiện, bạn phải chuẩn bị sẵn người thay thế.

Marcus Rashford không phải là một tiền đạo giỏi, Anthony Martial không phải là tiền đạo cắm, cậu ấy hoạt động rộng. Martial muốn chơi như một tiền đạo nhưng cậu ấy không thể giúp MU có được 20 đến 25 bàn thắng mỗi mùa”.

Ighalo vẫn ở lại MU nhưng hầu như không có có hội ra sân cho “quỷ đỏ” mùa này. Ngoài ra, MU cũng vừa ký hợp đồng thành công với một tiền đạo cắm đúng nghĩa, Cavani trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè qua. Tuy nhiên, Cavani đã lớn tuổi và không thể là phương án lâu dài của MU..

Ighalo (phải) không có nhiều cơ hội thi đấu cho MU mùa này. ẢNH: GETTY

Hasselbaink tiếp tục, “Sau đó, Manchester United đưa một người từ Trung Quốc đến và ngồi băng ghế dự bị. Điều đó thật đáng xấu hổ cho Manchester United. Tôi không chống lại Odion Ighalo nhưng Manchester United không nên đưa một cầu thủ nào đó rời khỏi Trung Quốc.

Sau đó, MU lại đem về Edinson Cavani. Cavani là cầu thủ có tuổi nhưng vẫn còn sung sức, người đến MU để thực hiện công việc ghi bàn của mình. Bạn chưa từng thấy điều đó xảy ra tại MU”.

Vào lúc 3h sáng ngày (22-11), Manchester United sẽ gặp West Brom ở vòng 9 Premier League trên sân nhà Old Trafford. Hiện Manchester United xếp tận vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ 10 điểm (còn 1 trận chưa đấu).

Bảng xếp hạng Premier League:

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/mu-da-pha-vo-moi-quy-tac-chuyen-nhuong-951106.html