MU đã chuyển mình như thế nào dưới thời Mourinho

Mặc dù kiếm được ít điểm hơn so với Louis van Gaal, MU của Jose Mourinho đã có những chuyển biến tích cực.

Với 4 trận thắng và 1 trận hòa sau 7 vòng đấu, Manchester United hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 13 điểm sau chuỗi trận đấu không tốt (kém hơn 3 điểm so với chính họ dưới thời Louis van Gaal). Tuy nhiên trái với lối đá "ru ngủ" của người tiền nhiệm, Jose Mourinho đã cải thiện đáng kể mặt trận tấn công cũng như khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ MU.

MU của Jose Mourinho tấn công "nhiệt" hơn Louis van Gaal

Theo thống kê, Manchester United chỉ ghi được nhiều hơn một bàn thắng so với năm ngoái trong 7 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, lối đá mà Jose Mourinho áp dụng đã đem lại thay đổi lớn nếu xét về số lượng những dứt điểm của "Quỷ đỏ" thời điểm hiện tại.

Manchester United đang là CLB có nhiều cú dứt điểm nhất Premier League với 92 lần trong đó có 54 pha bóng đi trúng khung thành. Dưới thời Jose Mourinho, MU đã có trung bình 16 pha dứt điểm trong một trận đấu (con số này của Louis van Gaal chỉ là 13).

Mặt trận tấn công của MU đã thay đổi hoàn toàn so với thời HLV Louis van Gaal.

Điển hình trong trận hòa đáng tiếc 1-1 với Stoke vòng đấu vừa qua, học trò của HLV Jose Mourinho đã có 24 lần thử thách thủ thành Lee Grant nhưng chỉ có được vỏn vẹn một bàn thắng. Con số này là quá ít so với những cơ hội đội bóng chủ sân Old Trafford tạo ra sau 90 phút thi đấu.

Sau trận đấu, Jose Mourinho thậm chí đã khẳng định đó là màn trình diễn tốt nhất của MU từ đầu mùa giải đến giờ, họ chỉ thiếu một chút may mắn để giành 3 điểm.

Những số liệu biết nói kể trên chính là bằng chứng cho thấy Manchester United đã có những bước chuyển mình đáng kể dưới thời Mourinho. Các cầu thủ MU đã hăng hái tham gia tấn công hơn thay vì việc chỉ chuyền bóng ở phần sân nhà.

Lối chơi này cũng là một con dao hai lưỡi khi hàng thủ của MU sẽ phải hứng chịu nhiều những tình huống phản công từ đối thủ, điều này sẽ khiến nguy cơ bị thủng lưới sẽ hiện hữu nhiều hơn. Tuy nhiên suy cho cùng, người hâm mộ vẫn thích thú nhìn một MU tấn công mãnh liệt hơn là một đội bóng chỉ biết cố thủ bên phần sân nhà.

MU của Mourinho "biết" chuyền hơn Louis van Gaal

Louis van Gaal đã bị chỉ trích thậm tệ với lối chơi nhàm chán và có phần rườm rà của MU mùa giải năm ngoái. Việc các cầu thủ Manchester United chỉ quanh quẩn chuyền bóng ở phần sân nhà theo chỉ thị của ông thầy người Hà Lan đã khiến họ đánh mất đi tư duy tấn công nhanh chóng nhưng hiệu quả.

Jose Mourinho hiểu điều này và đang miệt mài thay đổi mặc dù đó là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Louis van Gaal với tư tưởng kiểm soát bóng cổ hủ đã thất bại ê chề tại MU.

Tuy nhiên ngay trong trận đấu tranh cúp Community Shield với Leicester City, Jose Mourinho đã đem đến một điểm sáng trong lối chơi của MU. Cựu HLV của CLB Chelsea đã hết lời ca ngợi tình huống đánh đầu thành bàn của Zlatan Ibrahimovic sau cú tạt bóng của Antonio Valencia. Những pha dàn xếp tấn công như vậy, theo Mourinho, là điều MU cần nhất vào thời điểm này.

"Sự thay đổi mà tôi mong muốn sẽ cần khá nhiều thời gian nhưng tôi mừng vì việc Valencia đã không ngoặt bóng lại và chuyền về như những gì anh ta thường làm mùa giải năm ngoái", Mourinho chia sẻ.

Theo thống kê trong 7 trận đấu đầu tiên, các cầu thủ Manchester United đã luân chuyển bóng ít hơn khoảng 400 đường chuyền so với năm ngoái nhưng vẫn giữ được độ chính xác rất cao (85%, đứng thứ 2 tại Premier League năm nay).

Cũng theo những con số thu được sau 7 vòng đấu, MU kiểm soát bóng ít hơn so với mùa giải năm ngoái (55,9% so với 59.8%) nhưng lại tạo ra nhiều cơ hội hơn gấp đôi.

Nói cách khác, Manchester United đã chuyền bóng và kiểm soát trận đấu hiệu quả hơn nhiều so với chính họ dưới thời Louis van Gaal. Thay vì những đường chuyền nhỏ ở phần sân nhà, Mourinho luôn thúc học trò sử dụng những đường chuyền xa vượt tuyến cho Ibrahimovic để tận dụng tối đa khả năng không chiến và làm tường của cầu thủ người Thụy Điển này.

Đã có tổng cộng 179 đường chuyền xa được thực hiện bởi các cầu thủ MU mùa giải năm nay và 5 trong số đó chuyển hóa thành bàn thắng. Sự khác biệt mà Jose Mourinho tạo ra đã phần nào đem đến hiệu quả nhất định.

MU của Jose Mourinho di chuyển ít hơn thời Louis van Gaal

Hiện tại Manchester United là đội bóng "lười" chạy nhất Premier League với tổng cộng 735.6 km sau 7 vòng đấu. Theo thống kê từ đầu mùa, chỉ có duy nhất trận đấu với ĐKVĐ Leicester City các cầu thủ MU mới di chuyển nhiều hơn đối thủ.

Lối đá này của Manchester United đã cho thấy họ đã dần chuyển từ việc chuyền ngắn sang những đường bóng dài và tập trung cho mặt trận tấn công hơn và sự thay đổi này rất được lòng những CĐV.

Jose Mourinho (giữa) đã chọn đúng lối đi cho MU nhưng ông cần thời gian và sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Khác với lối chơi đậm về kỹ thuật tại Chelsea, Jose Mourinho đã chọn lối đi khác cho Manchester United khi ông sở hữu Zlatan Ibrahimovic trong đội hình. MU đang dần trở nên quyết đoán hơn, nhanh hơn mãnh liệt hơn trong từng đường lên bóng.

Tuy nhiên thay đổi luôn cần thời gian và Jose Mourinho cần sự nhẫn nại của NHM và BLĐ để biến MU trở thành một thế lực tại Premier League cũng như đấu trường châu Âu.

Gia Tú (Theo SkySports)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-da-chuyen-minh-nhu-the-nao-duoi-thoi-mourinho-post687301.html