MU có thể xếp đội hình ra sao với sự xuất hiện của Neymar?

Casemiro đang cố gắng lôi kéo Neymar đến Man United và dưới đây là một vài cách mà đội bóng của Erik ten Hag có thể sắp xếp đội hình với anh vào mùa giải tới.

Neymar tới Manchester United là một trong những tin đồn bóng đá dai dẳng nhất từ trước tới nay.

Cầu thủ người Brazil đã được liên kết với việc chuyển đến câu lạc bộ kể từ thời của Sir Alex Ferguson và do Man United không phải là cường quốc châu Âu như hồi đó, việc đưa anh đến Old Trafford vào thời điểm này luôn giống như một giấc mơ viển vông.

Nhưng với việc Quỷ đỏ đang trỗi dậy dưới thời Erik ten Hag, và thành thật mà nói, với việc danh tiếng của Neymar sụt giảm sau một mùa giải đầy sóng gió ở PSG, điều đó có thể không còn đúng nữa, đặc biệt là khi Casemiro được cho là đang nỗ lực thuyết phục người đồng hương.

Với ý nghĩ đó, đây là 3 cách mà Man United có thể sử dụng ở mùa giải tới với Neymar ở tuyến đầu.

Neymar bên cánh trái

Sự xuất hiện của Neymar có thể khiến Ten Hag hơi đau đầu khi anh sẽ cạnh tranh một vị trí bên cánh trái với Marcus Rashford, người đã ghi phần lớn trong số 29 bàn thắng của anh mùa này từ vị trí đó.

Giả sử Neymar nhận được cái gật đầu, Rashford có thể sẽ được chuyển lên đá cao nhất, điều này có thể sẽ loại bỏ nhu cầu về một trung phong mới.

Người hâm mộ Man United có thể nhăn mặt với ý tưởng đó, nhưng làm như vậy sẽ giải phóng quỹ cho các cầu thủ ở các vị trí khác, như tiền vệ trung tâm và thủ môn.

Mason Mount, người sẽ có giá rẻ khi hợp đồng với Chelsea bước vào năm cuối cùng, có thể đá cặp cùng với Casemiro trong vai trò box-to-box mà chúng ta đã thấy Fred triển khai trong mùa giải này.

Trong khi đó, thủ môn Giorgi Mamardashvili của Valencia có thể vào sân thay cho David de Gea, người đã có vẻ ngoài phong độ tốt nhất trong một thời gian.

Neymar bên cánh phải

Như đã đề cập trước đó, Rashford đã thi đấu ấn tượng bên cánh trái ở mùa giải này đến mức Ten Hag có thể quyết định giữ anh ở đó và thay vào đó là Neymar bên cánh phải.

Đó không phải là sự phù hợp hoàn toàn tự nhiên với Neymar, nhưng đó là sự linh hoạt của tuyến đầu của Man United dưới thời Ten Hag mà anh sẽ có rất nhiều cơ hội để bó vào trong và tấn công từ các khu vực trung tâm, giống như anh có xu hướng làm từ cánh trái ở PSG .

Điều đó cũng có nghĩa là Man United có thể mang về một tiền đạo trung tâm xuất sắc, nhưng xét đến việc Neymar sẽ không hề rẻ (cụ thể là về tiền lương), MU sẽ cần phải cân nhắc.

Một giải pháp thay thế hiệu quả hơn về chi phí cho những người như Victor Osimhen và Harry Kane ( cả hai đều có khả năng trị giá hơn 100 triệu bảng) có thể là con đường để đi, và Goncalo Ramos của Benfica phù hợp với hóa đơn.

Neymar đá số 9 ảo

Một lần nữa, việc bắt đầu mùa giải tới mà không có một tiền đạo trung tâm được công nhận có thể khiến một số cổ động viên của Man United cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Neymar không thực sự ngại ghi bàn và, với thể lực đỉnh cao của anh hiện đang ở phía sau, anh có thể rất phù hợp với vai trò này.

Bên cạnh đó, Ajax của Ten Hag đã từng sử dụng hệ thống số 9 ảo để đạt hiệu quả tuyệt vời trong chiến thắng hoành tráng trước Real Madrid và Juventus để vào bán kết Champions League 2018/19, vì vậy đây cũng không phải là điều xa lạ đối với huấn luyện viên người Hà Lan.

Không cần vung tiền cho một tiền đạo mới, Man United có thể củng cố hàng tiền vệ bằng cách chiêu mộ Ruben Neves từ Wolves, và củng cố tuyến sau bằng cách bổ sung trung vệ ấn tượng Kim Min-jae của Napoli.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mu-co-the-xep-doi-hinh-ra-sao-voi-su-xuat-hien-cua-neymar-a609270.html