MU có thể sa thải Solskjaer vì một cầu thủ

Cựu chủ tịch CLB Crystal Palace vừa có nhận định gây sốc rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ bị Manchester United sa thải nếu vẫn còn tin dùng 1 cầu thủ.

Sau 2 năm dẫn dắt Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer đã giúp đội chủ sân Old Trafford có vị thế rất tốt ở Premier League. “Quỷ đỏ” có cùng 33 điểm với đội dẫn đầu bảng Liverpool nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Nếu MU đánh bại Burnley ở trận đấu bù vòng 1 Premier League vào ngày 13-1, họ sẽ vượt qua Liverpool lên ngôi đầu bảng với khoảng cách 3 điểm trước khi hai đội bước vào trận derby nước Anh vào ngày 17-1 trên sân Anfield.

Tuy nhiên, dưới thời Solsa, MU đã thua liền 4 trận bán kết ở đấu trước cúp gồm Europa League (thua Sevilla), FA Cup (thua Chelsea) và League Cup (2 lần đều trước Man City).

MU thi đấu tốt ở Premier League nhưng thường thua ở những trận quyết định ở đấu trường cúp. ẢNH: GETTY

MU thi đấu tốt ở Premier League nhưng thường thua ở những trận quyết định ở đấu trường cúp. ẢNH: GETTY

Mới đây, cựu chủ tịch CLB Crystal Palace, Simon Jordan đã có phát biểu gây sốc. Ông cảnh báo Solsa có thể bị MU sa thải nếu chiến lược gia người Na Uy vẫn đặt niềm tin vào Anthony Martial. Điều thú vị là chính Crystal Palace đã hạ MU 3-1 ngay tại Old Trafford trong trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa này.

Sau trận thua đó, MU thi đấu bết bát và chỉ kịp trở lại ngoạn mục trong vài tháng gần đây với 10 trận bất bại, trong đó có 8 chiến thắng ở Premier League.

Cựu chủ tịch Crystal Palace, Simon Jordan nói với talkSPORT, “Các CĐV MU sẽ đổ dồn về phía tôi sau phát biểu này. Họ có thể nói rằng tôi tạo ra vấn đề nhằm chống lại Ole Gunnar Solskjaer. Đó không phải là cách tôi gây sự chú ý.

Tôi chỉ cảnh báo rằng “bạn có thể chấp nhận sự thật rằng anh chàng này, nhóm cầu thủ này… hay không”, bởi một số cầu thủ không phù hợp với MU. Anthony Martial sẽ khiến Solskjaer bị sa thải nếu MU vẫn tin dùng cậu ấy. Martial không đủ tốt”.

Martial có thể là nguyên nhân chính khiến Solskjaer "bay ghế"? ẢNH: GETTY

Martial đã ghi 5 bàn thắng cho MU trong 20 trận ra sân mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp chịu nhiều chỉ trích của các CĐV MU bởi thường xuyên bỏ lỡ cơ hội và “lười chạy” trên sân.

Đặc biệt, sau chiếc thẻ đỏ của Martial trong trận MU thua Tottenham đến 1-6, Martial càng có nhiều antifan hơn từ chính CĐV nhà. Bản thân Martial cũng đánh mất sự tự tin và phong độ vốn có.

Simon Jordan tiếp tục, “Bạn nhìn vào MU hiện tại và tự hỏi liệu Solskjaer có thu hẹp khoảng cách với Jurgen Klopp và Pep Guardiola? Solskjaer có thể đang làm rất tốt, cậu ấy có thể đánh bại Klopp vào cuối tuần. Nhưng tôi không nghĩ Solskjaer có thể làm được. Tôi thật sự không hài lòng chút nào nếu tôi chỉ ngồi nhìn người đàn ông này mất việc.

Tôi không tạo ra một "chương trình nghị sự" nào cả. Tôi chỉ nói những điều tôi nhìn thấy. Nếu mọi người nói tôi cố tình tạo ra vấn đề thì đó là quan điểm của họ”.

Vào tháng trước, Solskjaer đã lên tiếng bảo vệ Anthony Martial, đồng thời ông khẳng định vẫn đặt niềm tin vào ngôi sao người Pháp. Martial đã được Solsa sử dụng thường xuyên và anh dần lại phong độ của mình.

Solsa chịu rất nhiều áp lực khi ngồi vào ghế nóng ở Man United. ẢNH: GETTY

Solskjaer nói, “Anthony đã có những đóng góp quan trọng cho MU thời gian gần đây, kiến tạo, ghi bàn và cậu ấy tràn đầy năng lượng hơn như cách cậu ấy thể hiện trong trận đấu với Leeds (MU thắng 6-2).

Martial biết rằng tôi sẽ nói điều này với cậu ấy ngay bây giờ. Các thông số của Martial trong trận đấu đã đặt ra tiêu chuẩn mới cho cậu ấy. Tôi muốn thấy màn trình diễn tốt như thế này thường xuyên hơn ở Martial.

Martial là một cầu thủ rất chất lượng. Có lẽ cậu ấy kém tự tin một chút sau những gì xảy ra vào đầu mùa giải với chiếc thẻ đỏ và cậu ấy chịu nhiều chỉ trích.

Nhưng tôi tin kể từ bây giờ Martial sẽ ngày càng tốt hơn. Khi Manchester United để Marcus Rashford, Mason Geenwood và Anthony Martial trên sân, chúng tôi sẽ tạo ra mối đe dọa lớn với các đối thủ”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/mu-co-the-sa-thai-solskjaer-vi-mot-cau-thu-960877.html