Mỹ công bố các biện pháp mới chống lại bạo lực nhằm vào người gốc châu Á

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (30/3) công bố một loạt biện pháp mới chống lại tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào người gốc châu Á.

Đặc biệt trong số các biện pháp đưa ra có việc có việc huy động 49,5 triệu USD từ Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ để chi cho một chương trình tài trợ mới cho người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương - những người sống sót sau các vụ tấn công tình dục và bạo lực trong nước. Bộ Tư pháp cũng đang lên kế hoạch cho những nỗ lực mới nhằm thực thi luật chống tội phạm thù địch và báo cáo dữ liệu về tội phạm liên quan tới phân biệt chủng tộc.

Một cô gái giơ điện thoại có dòng chữ "ngừng thù ghét người gốc Á" trong một buổi biểu tình ở California ngày 18/3. Ảnh: AFP.

Một cô gái giơ điện thoại có dòng chữ "ngừng thù ghét người gốc Á" trong một buổi biểu tình ở California ngày 18/3. Ảnh: AFP.

Các biện pháp được đưa ra sau vụ xả súng ở Atlanta hồi đầu tháng khiến 8 người thiệt mạng, trong đó 6 phụ nữ gốc Á. Chỉ trong vòng hơn 1 năm qua, người Mỹ gốc Á đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công phân biệt chủng tộc, xâm hại và lăng mạ liên quan căn bệnh vốn cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên toàn cầu và trên 500.000 người tại Mỹ.

Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Biden hôm 30/3 một lần nữa nhấn mạnh, không thể im lặng trước tình trạng bạo lực gia tăng đối với người Mỹ gốc châu Á. Những cuộc tấn công này là sai trái, không phải là của người Mỹ và phải dừng lại./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo Straitstimes

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cong-bo-cac-bien-phap-moi-chong-lai-bao-luc-nham-vao-nguoi-goc-chau-a-847033.vov