MU chọn mua gấp Mbappe thay thế Ronaldo

Kylian Mbappe nổi lên như một mục tiêu thay thế Cristiano Ronaldo sau khi anh rời khỏi sân Old Trafford, và chỉ có Manchester United cùng một số ít CLB ở châu Âu có thể trả mức phí 150 triệu bảng và mức lương 500.000 bảng mỗi tuần cho chân sút người Pháp.

Quỷ đỏ được cho là đang xem xét “mang về Kylian Mbappe” sau khi chia tay Ronaldo. Chỉ mới 23 tuổi, tiền đạo người Pháp và PSG đã cán mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp. Mbappe có thể sẽ yêu cầu mức lương tương tự như những gì Ronaldo ở sân Old Trafford.

Man United đã từng muốn ký hợp đồng với một tiền đạo mới trong một thời gian, và cuộc tìm kiếm của họ dường như trở nên cấp bách hơn sau cuộc chia tay của Ronaldo, hậu quả từ cuộc trả lời phỏng vấn gây sốc với nhà báo Piers Morgan. Trong cuộc trao đổi giữa họ, tiền đạo người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích CLB, một số đồng đội, HLV Erik ten Hag và nhà Glazer.

Hợp đồng của Ronaldo đã kết thúc, giúp Man United giải phóng một phần khá lớn trong hóa đơn tiền lương của họ, đồng thời cho phép Quỷ đỏ tìm đến những chân sút khác để thay thế. Theo đó, Man United rất muốn mang về ngôi sao Mbappe của PSG và Pháp vào tháng 1-2023, bất chấp tiền đạo này có khả năng tiêu tốn của họ hơn 150 triệu bảng, cộng với gói lương tương tự Ronaldo, vào khoảng 500.000 bảng mỗi tuần.

Man United sẽ phải trả lương tuần 500.000 bảng cho Mbappe tương đương Ronaldo nếu muốn có sự phục vụ của tiền đạo trẻ người Pháp. Ảnh: GETTY.

Man United sẽ phải trả lương tuần 500.000 bảng cho Mbappe tương đương Ronaldo nếu muốn có sự phục vụ của tiền đạo trẻ người Pháp. Ảnh: GETTY.

Một chân sút tiềm năng khác là Victor Osimhen của Napoli cũng đang được Man United xem xét như một phương án tấn công dự phòng có thể ra mắt vào tháng Giêng. Nếu HLV Erik ten Hag có thể mang về Mbappe ngay trong tháng 1 này, chắc chắn là một thương vụ lớn có thể ảnh hưởng đến Premier League.

Mặc dù mới 23 tuổi, cầu thủ người Pháp đã là nhà vô địch World Cup và đã ghi được 221 bàn thắng đáng kinh ngạc trong sự nghiệp cấp CLB. Anh cũng đã có một màn trình diễn xuất sắc với bàn thắng trong trận mở màn World Cup của nhà đương kim vô địch Pháp trước đối thủ Úc ở Qatar. Một tiền đạo tầm cỡ như Mbappe có thể có tác động đáng kể đến mùa giải của Man United khi họ tìm cách vào tốp 4 Premier League để chắc chắn có suất tham dự Champions League mùa sau.

Trong một diễn biến khác, tiền vệ Bruno Fernandes của Man United khẳng định anh không cần phải "đứng về phía nào" trước cuộc chia Cristiano Ronaldo sau khi chia tay CLB. Fernandes đã chơi cùng với cựu binh đồng hương ở sân Old Trafford và đội tuyển quốc gia. Họ cũng dự kiến sẽ cùng góp mặt trong trận mở màn World Cup của Bồ Đào Nha đối đầu Ghana vào đêm 24-11.

Ronaldo chia tay Man United ngay trong mùa World Cup và sau đó anh sẽ tìm CLB mới. Ảnh: GETTY.

Các nhà vô địch Euro 2016 khởi động chiến dịch của mình với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng. Trước giới truyền thông, cựu ngôi sao Sporting được hỏi về đồng nghiệp của mình và Bruno Fernandes bày tỏ: “Tôi không cảm thấy khó chịu. Tôi không cần phải chọn đứng về một bên. Được chơi bóng cùng Cristiano Ronaldo tại Manchester United là một giấc mơ trở thành hiện thực của tôi, nhưng không có gì tồn tại mãi mãi”.

Bruno Fernandes gia nhập Man Utd từ Sporting vào tháng 1-2020 và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt của CLB. Còn với Ronaldo tái hội ngộ người đồng hương tại Old Trafford vào mùa hè năm 2021, nhưng đã không thể thực hiện được hợp đồng hai năm của mình.

Cầu thủ 37 tuổi tham dự World Cup với mong muốn mở rộng kỷ lục là cầu thủ ghi bàn quốc tế cao nhất trong lịch sử bóng đá nam. Tuy nhiên, sau khi giải đấu kết thúc, Ronaldo sẽ đầu quân cho một CLB mới.

Bruno Fernandes muốn chơi bóng chung với Ronaldo nhưng cũng bày tỏ không có gì là mãi mãi. Ảnh: GETTY.

“Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức” - Một tuyên bố của CLB cho biết - "Man United cảm ơn Ronaldo vì những đóng góp to lớn của anh trong hai mùa giải ở sân Old Trafford, ghi 145 bàn sau 346 lần ra sân, và chúc anh ấy cùng gia đình những điều tốt đẹp trong tương lai. Mọi người ở Manchester United vẫn tập trung vào việc tiếp tục phát triển đội bóng dưới thời Erik ten Hag và làm việc cùng nhau để mang lại thành công trên sân cỏ”.

Bản thân Ronaldo cũng đã lên tiếng về vụ việc: "Sau cuộc nói chuyện với Manchester United, chúng tôi đã đồng ý kết thúc hợp đồng sớm. Tôi yêu Manchester United và tôi yêu người hâm mộ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, đây là thời điểm thích hợp để tôi tìm kiếm một thử thách mới. Tôi chúc đội bóng thành công trong phần còn lại của mùa giải và trong tương lai".

Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man United trong mùa giải đầu tiên anh trở lại Old Trafford sau 12 năm xa cách, với 18 bàn ở giải Premier League và 24 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh mới chỉ ghi được 3 bàn trong mùa giải này, một ở giải vô địch quốc gia và hai ở Europa League.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-chon-mua-gap-mbappe-thay-the-ronaldo-post709235.html