MU 'bối rối' trong việc kích nổ bom tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021

Ban lãnh đạo MU đang bối rối trong việc kích nổ bom tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi phân vân giữa Sancho với Jack Grealish.

MU kết thúc Ngoại hạng Anh 2020/2021 ở vị trí Á quân, mục tiêu của đội bóng này ở mùa giải năm sau là giành chức vô địch. Do đó, MUđã đồng loạt gia hạn hợp đồng với những trụ cột.

Song song với đó, đội chủ sân Old Trafford lên kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ chất lượng để cải thiện sức mạnh nơi tuyến giữa vốn đang phụ thuộc rất lớn vào cầu thủ người Bồ Đào Nha - Bruno Fernandes.

MU nhắm cả Sancho vàJack Grealish (Ảnh: Getty).

MU nhắm cả Sancho vàJack Grealish (Ảnh: Getty).

Mục tiêu theo đuổi hàng đầu của MU trong những kỳ chuyển nhượng gần nhất ở vị trí này là Sancho bên phía Dortmund. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức hét giá tiền vệ người Anh quá cao nên Quỷ đỏ chưa thể hoàn tất thương vụ này.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tài chính của các đội bóng khó khăn, MU cũng vậy, họ không thể chi quá nhiều tiền vào thương vụ nào đó. Vì vậy, đội chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Jack Grealish bên phía Aston Villa.

Jack Grealish chơi rất hay trong màu áo Aston Villa ở mùa giải năm nay. Tiền vệ sinh năm 1995 ghi 7 bàn thắng, 12 kiến tạo sau 27 trận ra sân trên mọi đấu trường nên HLV Ole Gunnar Solskjaer rất chú ý đến cầu thủ này.

Trong thời điểm MU đang chuyển hướng sang Jack Grealish, Dortmund đã thay đổi quan điểm, họ sẵn sàng bán Sancho ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 với giá mềm hơn. Theo The Telegraph, điều này khiến MU bối rối trong việc kích nổ bom tấn ở phiên chợ hè năm nay.

Sancho trẻ hơn Jack Grealish 5 tuổi, cầu thủ này ghi 16 bàn thắng, 21 kiến tạo sau38 trận ra sân cho Dortmund ở mùa giải năm nay. Theo định giá của Transfermarkt, Sancho có giá 100 triệu Euro, còn Jack Grealish là 60 triệu Euro.

Theo Trí Minh/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mu-boi-roi-trong-viec-kich-no-bom-tan-o-ky-chuyen-nhuong-mua-he-2021/20210606084712965