MU bất lực, tiếp tục gánh 'cục nợ' Alexis Sanchez

MU và Solskjaer lắm âu lo, khi việc mua người mới gặp khó khăn, trong khi kế hoạch tống khứ Alexis Sanchez ngày một bế tắc vì không đội bóng nào kham nổi tiền lương...

Alexis Sanchez là sai lầm lớn nhất Mourinho để lại cho MU sau khi bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái. Còn nhớ Quỷ đỏ đã không ngại chi bạo để thắng kình địch Man City, mang cựu tiền đạo Arsenal về Old Trafford cho bằng được ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018.

MU nản giải với 'ông kễnh' Sanchez

MU nản giải với 'ông kễnh' Sanchez

Đổi lại cho mức lương cao đến khó tin của Sanchez - 500.000 bảng/tuần mà phong độ đáng thất vọng, không thể nhận ra của cầu thủ này lúc còn khoác áo Pháo thủ.

Khôi hài ở chỗ, cả mùa giải qua Sanchez chỉ ghi được 2 bàn trong 27 lần ra sân cho MU, bằng số bàn thắng tiền đạo này lập công cho tuyển Chile ở Copa America đang diễn ra, chỉ sau 2 trận.

HLV trưởng Chile, Reinaldo Rueda đổ lỗi cho việc Sanchez chơi kém ở MU do đồng đội thiếu sự gần gũi và hỗ trợ.

Bất kể vì lý do gì thì MU cũng như Solskjaer rất muốn tống khứ Sanchez khỏi Nhà hát của giấc, để giải quyết bất cập chuyện lương của CLB. Tuy nhiên, khả năng cao là tiền đạo Chile vẫn tiếp tục có trong danh sách thi đấu của Quỷ đỏ mùa tới, do không có đội nào tha thiết mua.

Lý do, ngoài việc có rất ít đội bóng đáp ứng nổi mức lương của Sanchez thì các tên tuổi hàng đầu cũng không hứng thú ký Sanchez với phong độ đã qua tuổi 30.

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/cac-giai-khac/mu-bat-luc-tiep-tuc-ganh-cuc-no-alexis-sanchez-544086.html