Mũ Bảo hiểm Trắng đã làm gì ở Syria?

Mũ Bảo hiểm Trắng đã nhận khoảng 100 triệu euro từ phương Tây phần lớn cho việc dàn dựng các cảnh quay chống lại Syria.

Một tuyên bố từ cuộc điều tra của Ủy ban liên bộ Nga - Syria về trao trả người tị nạn cho biết, tổ chức phi chính phủ Mũ Bảo hiểm Trắng ở Syria đã được nhận nguồn tài chính ấn tượng từ các nước phương Tây "để làm mất uy tín Chính phủ Syria".

Tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng dàn dựng các đoạn video để đổ lỗi cho chính quyền Syria.

Tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng dàn dựng các đoạn video để đổ lỗi cho chính quyền Syria.

Những nhà tài trợ chính của tổ chức này là những quốc gia phương Tây, mỗi năm rót cho tổ chức này vào khoảng 100 triệu euro.

Tuyên bố của Ủy ban trên nêu rõ, các nước phương Tây đã "tiếp tục làm mất ổn định tình hình Syria và làm mất uy tín của chính phủ đương nhiệm bằng cách sử dụng tiềm năng của các tổ chức phi chính phủ, được tài trợ nguồn tài chính ấn tượng".

"Tổng số tiền mà các nước phương Tây phân bổ để tài trợ cho hoạt động của tổ chức phi chính phủ "Mũ bảo hiểm trắng" ở Syria lên tới khoảng 100 triệu euro. Phần lớn số tiền đó được dùng cho việc tổ chức dàn dựng những câu chuyện làm mất uy tín của chính phủ Syria trong mắt cộng đồng thế giới" - Sputnik dẫn tuyên bố cho hay.

Trước đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexander Venediktov cho biết, chính quyền Mỹ, Anh, Đức và các quốc gia khác đã “dắt mũi” người sáng lập tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng James Le Mesurier trong nhiều năm.

Ông Venediktov gọi James Le Mesurier là "kẻ lừa đảo chỉ quan tâm đến cuộc sống xa hoa" và sẵn sàng "bịa ra bất cứ tài liệu giật gân nào” chỉ vì tiền.

Nhà sáng lập Mũ Bảo hiểm Trắng được phát hiện đã thiệt mạng bên ngoài ngôi nhà ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỹ) hồi tháng 11 năm ngoái. Văn phòng công tố Thổ Nhĩ Kỳ kết luận rằng không có yếu tố hình sự trong cái chết này và kết thúc vụ án.

Đáng chú ý là tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet đã viết, ba ngày trước khi chết, trong thư gửi tới các quốc gia tài trợ, Le Mesurier đã thú nhận hành vi lừa đảo. Trước đó không lâu, kiểm toán viên Hà Lan phát hiện biên lai giả trị giá 50.000 USD tại tổ chức Mayday Rescue do Le Mesurier đứng đầu, qua đó tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng nhận được tài trợ.

Sau cái chết của Le Mesurier, các quốc gia tài trợ đã tiến hành kiểm tra báo cáo của tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng.

Tuy nhiên, theo dữ liệu chính thức, họ không tìm thấy dấu hiệu hành vi biển thủ. Đồng thời, như tờ báo lưu ý, không còn có thể kiểm tra tài liệu về một số giao dịch lớn.

Trong khi đó, Mũ Bảo hiểm Trắng thông báo rằng hiện nay họ nhận tiền tài trợ thông qua các tổ chức khác.

Hồi tháng 3 năm nay, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Kelly Craft đã tới thăm các thành viên của tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng đang hoạt động tại vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- Syria và đưa ra lời hứa tài trợ 180 triệu USD.

Bà Đại sứ đã ca ngợi công việc "thiêng liêng" của những người tình nguyện, gọi đây là "những người bình thường làm công việc phi thường" để cứu lấy sự sống của "những nạn nhân Syria dưới chế độ tàn bạo của Assad".

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở Syria không giống như những thước phim mà tổ chức này ghi lại.

Trên các cảnh quay được nhóm này đăng tải về các hành động cứu giúp người dân Syria khỏi những đòn không kích, hỏa kích được cho là của quân đội Chính phủ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, các thành viên nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng luôn xuất hiện kịp thời để cứu chữa những nạn nhân.

Các cuộc điều tra, phỏng vấn cho thấy, sự xuất hiện kịp thời của các thành viên nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng không phải bởi họ duy trì đội ngũ khổng lồ mà thực chất đều là các cảnh quay dàn dựng, những người Syria bị ép buộc hoặc được thuê để tham gia vào những cảnh quay đó, giả vờ lăn lộn trông giống như đau đớn và được cứu chữa.

Nhiều nạn nhân khác không được cứu sống bởi có thể là họ đã chết từ trước đó.

Người lao công tại bệnh viện từng xác nhận với nhóm điều tra rằng họ trông thấy những thành viên nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng tiếp cận nhà xác của bệnh viện tại Allepo, ôm những túi bọc trắng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mu-bao-hiem-trang-da-lam-gi-o-syria-3418396/