MTTQ huyện Sóc Sơn giúp đỡ 3.444 hộ vươn lên thoát nghèo

Trong 2 ngày 14 và 15/5/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã long trọng được tổ chức.

Nét nổi bật là kết quả thực hiện các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào thi đua yêu nước do các tổ chức thành viên phát động.

 Lãnh đạo huyện, MTTQ TP chụp ảnh với Ủy ban MTTQ huyện Sóc Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Lãnh đạo huyện, MTTQ TP chụp ảnh với Ủy ban MTTQ huyện Sóc Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Từ năm 2014 - 2019, trung bình có trên 89% gia đình đạt gia đình văn hóa, 168 thôn làng, tổ dân phố giữ vững và đạt mới danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa (81,95%). Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” tại 20 thôn, tổ dân phố của Thị trấn, các xã Mai Đình, Thanh Xuân, Phú Minh và Tiên Dược; phối hợp triển khai xây dựng mô hình tự quản về “Chùa, Xứ họ đạo an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” triển khai tới 100% cơ sở thờ tự và 17 họ giáo.

Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tạo sự chuyển biến tích cực, thực hiện hỏa táng người quá cố đạt tỷ lệ 56,76%. Nhân dân cung cấp trên 2.000 thông tin cho các cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá các vụ phạm pháp với trên 2.800 đối tượng liên quan. Tham gia thành lập 198 tổ hòa giải ở 100% thôn, tổ dân phố, đã hòa giải thành 578/838 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Vận động nhân dân trong huyện đã tự nguyện đóng góp công sức, hiện vật, hiến đất, công trình... của gia đình để cùng Nhà nước bê tông hóa, xây mới, nâng cấp, sửa chữa 494.75km đường giao thông và kênh mương theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đóng góp 142.545 triệu đồng, hiến 23.944m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp, 63.800 ngày công với trị giá 14,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chăm lo 360 lượt gia đình chính sách bằng các hoạt động thiết thực trị giá gần 11 tỷ đồng, vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” huyện đạt hơn 9,5 tỷ đồng, “Quỹ vì người nghèo” được hơn 6 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai gần 2,5 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” hơn 2,5 tỷ đồng. Đã trợ giúp 3.444 lượt hộ nghèo vươn lên thoát nghèo với trị giá hơn 6 tỷ đồng; Phối hợp với Ngân hàng Vietin Bank hỗ trợ xây dựng 41 nhà ở cho hộ nghèo trị giá 1.640 triệu đồng. MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên phân công giúp đỡ 2.917/3.011 hộ nghèo, đã có 932 hộ vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tiếp tục quan tâm công tác củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo, để cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người nghèo; góp phần giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X gồm 61 vị, cử 4 vị vào Ban Thường trực, ông Vương Nguyên Minh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mttq-huyen-soc-son-giup-do-3444-ho-vuon-len-thoat-ngheo-343233.html