MTA Vietnam 2019: Cơ hội tiếp cận công nghệ cơ khí hiện đại

MTA Vietnam 2019, cuộc triển lãm chuyên ngành về công nghiệp cơ khí chính xác giúp doanh nghiệp tiếp cận những máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5-7 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

 Một doanh nghiệp nước ngoài tham gia MTA Vietnam - Ảnh minh họa: Hùng Lê

Một doanh nghiệp nước ngoài tham gia MTA Vietnam - Ảnh minh họa: Hùng Lê

Tại buổi họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại - MTA Vietnam 2019 diễn ra ngày 18-6, ông BT Tee, Tổng giám đốc Công ty Informa Markets Việt Nam, đơn vị tổ chức sự kiện triển lãm, cho rằng cách mạng công nghiệp 4.0 đã không còn là một xu hướng mới mẻ, mà đã được định hình và phát triển trên toàn cầu. Do đó, MTA Vietnam 2019 sẽ là điểm đến uy tín, giúp doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận những máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Theo ông BT Tee, MTA Vietnam được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Và năm nay, sự kiện đã thu hút hơn 500 đơn vị đăng ký tham dự, đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, trong đó hơn 80% là của các đơn vị nước ngoài.

Bên cạnh đó, triển lãm sẽ mang đến 14 nhóm gian hàng quốc tế của những quốc gia phát triển mạnh về công nghệ và thiết bị, máy móc trong ngành cơ khí chính xác như Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất đang thay đổi, triển lãm MTA Vietnam đã từng bước lớn mạnh trở thành sự kiện chuyên ngành sản xuất lớn hàng đầu trong cả nước, mang lại những giải pháp sản xuất hiện đại và đa dạng nhất trên thế giới cho ngành công nghiệp chế tạo nội địa. Đáng chú ý, theo Ban tổ chức, tại sự kiện, lần đầu tiên sẽ có một khu trưng bày đặc biệt giới thiệu công nghệ nhằm mang đến những giải pháp tối ưu và thiết bị hiện đại đến từ những nhà cung ứng công nghệ 4.0 hàng đầu.

Theo Bộ Công Thương, cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội tốt để Việt Nam có thể tận dụng để xử lý các vấn đề lớn. Hiện nay là thời điểm mà doanh nghiệp Việt Nam cần có những bước đi chiến lược và đầu tư bài bản, nhằm phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 trong phát triển kinh tế và tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây công bố, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chỉ xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có chuyên môn cao, đối với việc đổi mới về công nghệ và sáng tạo (technology & innovation) chỉ đứng ở vị trí 90/100, về công nghệ nền tảng (technology platform) đứng thứ 92/100. Ngành công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc số hóa và kết nối dữ liệu trong doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ và thiết bị thông minh trong dây chuyền sản xuất, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu, hoặc chưa bắt kịp các công nghệ tiên tiến như in 3D, robot sản xuất,..

Hùng Lê

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/290241/mta-vietnam-2019-co-hoi-tiep-can-cong-nghe-co-khi-hien-dai.html