Mr Đàm và Lệ Quyên ký lên tranh là vi phạm về quyền Nhân thân

Theo Luật sư Võ Thanh, khi bức tranh được bán đi thì người mua sẽ có quyền Sở hữu bức tranh. Nhưng quyền Nhân thân vẫn thuộc về tác giả bức tranh cho nên viêc vẽ lên bức tranh là vi phạm về quyền Nhân thân.

Trong đêm nhạc Tình nghệ sỹ nhằm quyên góp tiền giúp 2 nghệ sỹ là Lê Bình và Mai Phương điều trị bệnh ung thư, bức tranh của Họa sỹ nổi tiếng Hứa Thanh Bình đã được bán với giá 200 triệu. Tuy nhiên dư luận đã không đồng tình với việc sau khi bức tranh được bán, nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tham gia chương trình đã ký tên lên bức tranh.

Đó là bức tranh vẽ các chú ngựa do Họa sỹ Hứa Thanh Bình thực hiện. Là một họa sỹ nổi tiếng, Hứa Thanh Bình rất thích vẽ tranh với chủ đề về ngựa và trong đêm diễn từ thiện Tình nghệ sỹ, để ủng hộ 2 nghệ sỹ bị ung thư, họa sỹ đã giấu tên gửi bức tranh tham gia đấu giá. Tuy nhiên, với phong cách vẽ rất đặc biệt, nhiều người am hiểu hội họa đều biết tác giả của bức tranh là Hứa Thanh Bình.

Bức tranh qua đấu giá đã được bán với giá 200 triệu. Nhưng sau đêm nhạc Tình nghệ sỹ, Hứa Thanh Bình rất buồn phiền khi bức tranh của mình bị các nghệ sỹ trực tiếp ký lên trên mặt tranh.

Họa sỹ Hứa Thanh Bình và một bức tranh Ngựa của ông(Ảnh VOV)

Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ nhất lại chính là các họa sỹ. Họa sỹ Nguyễn Thanh Bình, một người bạn của Hứa Thanh Bình thẳng thắn: "Đây là kiểu phá hủy bức tranh. Bức tranh là một sự sáng tạo của người nghệ sỹ, ngay cả chữ ký của tác giả cũng không bao giờ để trong bức tranh. Vậy mà có người lại "bôi bẩn" bức tranh bằng chữ ký của mình. Đó là một sự xúc phạm tới họa sỹ”.

Còn họa sỹ trẻ Nguyễn Anh Bằng lại cho rằng: "Tôi không hiểu trình độ thẩm mỹ của những nghệ sỹ ở đâu nữa khi họ coi bức tranh chỉ như tấm vải ở tiệc cưới, muốn ký gì, ghi gì vào mặt tranh cũng được. Họ coi chữ ký của họ giá trị hơn bức tranh hay sao mà lại ký chồng lên đó? Tôi không đồng tình với việc các ca sỹ giải thích là do chủ mới của bức tranh yêu cầu họ ký nên họ mới ký. Nếu đúng như thế thì ngay cả người chủ mới của bức tranh cũng là người không biết gì về thẩm mỹ"

Ca sỹ Lệ Quyên ký tên lên bức tranh - (Nguồn: Duy Anh)

Theo Luật sư Võ Thanh, khi bức tranh được bán đi thì người mua sẽ có quyền Sở hữu bức tranh. Nhưng quyền Nhân thân vẫn thuộc về tác giả bức tranh cho nên viêc vẽ lên bức tranh là vi phạm về quyền Nhân thân. Tuy hiện nay chưa có chế tài cụ thể về vi phạm này nhưng việc này vẫn coi là sự xúc phạm với người họa sỹ và chủ sở hữu, cần có ý kiến trao đổi lại với họa sỹ khi muốn thay đổi trong bức tranh.

Còn họa sỹ Siu Quý - Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam thì than: Các nghệ sĩ showbiz ký tên lưu niệm lên mặt trước một tác phẩm hội họa, vậy là họ đang bán đấu giá bức tranh hay bán đấu giá chữ ký - Thật đau lòng với cách ứng xử kém văn hóa của những nghệ sỹ đang làm văn hóa".

Các nghệ sỹ dang tham giá đấu giá bức tranh(Nguồn: Duy Anh)

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/mr-dam-va-le-quyen-ky-len-tranh-la-vi-pham-ve-quyen-nhan-than-1334335.tpo