'Mr. Bean': Bỏ vợ con theo bồ trẻ nhưng vẫn là biểu tượng văn hóa Anh

Dường như chẳng điều gì có thể đe dọa sự nghiệp lừng lẫy của Rowan Atkinson, ngôi sao 63 tuổi của 'Johnny English' và 'Mr. Bean', dù ông dính bê bối lớn vào năm 2014.

Johnny English Strikes Again (Johnny English tái xuất giang hồ), phần 3 của loạt phim hành động hài được coi là "con lai" giữa Mr Bean và James Bond, vừa ra rạp. 2 phần trước là Johnny English (2003) và Johnny English Reborn (2011), đều thành công ở phòng vé.

Tâm điểm của loạt phim vẫn là "Mr. Bean" Rowan Atkinson. Ở tuổi 63, sự nghiệp của nam diễn viên được phong tước CBE vẫn chưa dừng bước. Ông được coi là một trong những "gương mặt dễ nhận ra nhất" trên toàn thế giới, theo The Sun.

Bỏ người vợ 28 năm để đến với bạn gái kém 29 tuổi

Năm 2017, tờ Daily Mail ước lượng số tài sản của nam diễn viên là 131 triệu USD, nhưng ông đã từ bỏ một phần 10 tổng tài sản của mình để giải quyết êm thấm vụ ly hôn với người vợ 28 năm, Sunetra Sastry (nay 55 tuổi).

Atkinson và Sastry có với nhau 2 con, Ben và Lily. Cả hai đều đã trưởng thành vào năm 2014 khi ông quyết định bỏ vợ để đến sống với cô bạn gái đáng tuổi con mình, Louise Ford (nay 34 tuổi). Đến năm 2015, Atkinson hoàn tất thủ tục ly hôn Sastry và bạn gái mới sinh con cho ông vào tháng 12/2017.

Gia đình một thời của Rowan Atkinson với vợ cũ và con gái nổi tiếng xinh đẹp. Ảnh: Daily Mail.

Gia đình một thời của Rowan Atkinson với vợ cũ và con gái nổi tiếng xinh đẹp. Ảnh: Daily Mail.

Sự việc trái ngang đã khiến Lily Atkinson, cô con gái xinh đẹp của nam diễn viên, đổi sang họ mẹ là Sastry và có nhiều biểu hiện bất ổn. Cô rút khỏi mạng xã hội cũng xóa bài đăng trên Instagram trong vòng 2 năm trước đó. Dù chưa bao giờ lên tiếng về việc cha bỏ mẹ và có con riêng, hành động của Lily phần nào cho thấy cô đau buồn và phản đối cha, đứng về phía mẹ.

Bởi trước đó, tên họ Atkinson lừng danh của cha đã đưa Lily trở nên nổi tiếng và gắn bó với cô từ khi được công chúng biết đến. Khi cô đổi họ, điều đó cho thấy một cú sốc và sự thay đổi lớn.

Đến tháng 3 năm nay, báo chí phát hiện ra Atkinson đã để lại biệt thự với hệ thống nội thất tối tân ở Oxfordshire cho vợ cũ để kết thúc cuộc hôn nhân. Đây là công trình tâm huyết của cuộc đời nam diễn viên, từng khiến ông phải đấu tranh mệt mỏi với hàng xóm và các kiến trúc sư để xây cất, mất gần 10 năm mới hoàn thành.

Rowan Atkinson và bạn gái Louise Ford trong một cuộc đi dạo. Ảnh: Splashnews.

Dư luận cho rằng sẵn sàng trao cho vợ tài sản quý giá như vậy chứng tỏ nam diễn viên rất muốn rũ áo ra đi để chăm sóc cho gia đình mới với người tình trẻ.

Hiện tại, Atkinson đang sống với bạn gái Louise Ford và con mới sinh trong một biệt thự 5 triệu USD ở Hampstead, Bắc London. Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau, chỉ bị bắt gặp cùng dự một bữa tiệc thượng lưu ở Anh vào đầu năm nay. Vì muốn né tránh truyền thông, Ford lấy tay che mặt còn Atkinson không nhìn vào ống kính.

Bỏ lại sau lưng gia đình 28 năm xây dựng, đi theo tiếng gọi của tình yêu, Rowan Atkinson chứng tỏ ông sẵn sàng hứng chịu làn đạn dư luận. Sẽ có những người coi ông là nghệ sĩ lãng mạn, sống hết mình cho tình yêu ở tuổi trên 60, nhưng cũng có những người chỉ trích, cho ông là người bội bạc.

Nhưng dường như phán xét của dư luận không còn quan trọng với ngôi sao có vai diễn được cho là biểu tượng của văn hóa Anh (Mr. Bean). Qua 40 năm sự nghiệp, ông giờ đây chỉ cần sống cho bản thân mình.

Rowan Atkinson là Charlie Chaplin của thời đại mới?

Với bất cứ diễn viên hài nào, việc được so sánh với huyền thoại Charlie Chaplin cũng đều gây cảm giác quá tầm. Nhưng nếu lời so sánh là của một diễn viên có uy tín lớn đưa ra, hẳn công chúng phải suy ngẫm.

"Ông ấy là Buster Keaton (một danh hài quá cố), là Charlie Chaplin của thời hiện đại. Bạn chẳng cần phải nghe ông ấy thoại, chỉ cần xuất hiện là ông ấy đã gây cười rồi", bạn diễn Emma Thompson trong Johnny English Strikes Again nói về Atkinson.

Rowan Atkinson trong Johnny English Strikes Again. Ảnh: BBC.

Trong phim, Thompson đóng vai nữ Thủ tướng Anh. Còn ngoài đời, bà cũng là một diễn viên kiêm biên kịch kiêm nhà văn tài năng và quyền lực của nước Anh. Thompson còn từng đóng chung với Atkinson trong các phim The Tall Guy, Love Actually nên nhận định có cơ sở thực tế.

"Tôi làm việc với ông ấy cứ vài năm một lần, và tôi ngưỡng mộ ông ấy từ lâu lắm rồi. Tôi thực sự nghĩ rằng ông ấy là một nhân vật quan trọng trong ngôi đền văn hóa của chúng ta", Thompson nói thêm.

Với sự thừa nhận của không chỉ công chúng mà cả giới làm nghề, Rowan Atkinson vẫn chứng tỏ ông có chỗ đứng vững chắc trong nền văn hóa Anh. Thậm chí, cả loạt phim Johnny English cũng như phần mới nhất Johnny English Strikes Again dường như chỉ là ăn theo Mr. Bean, với lối diễn xuất lặp lại, nhưng cũng đạt thành công vang dội và luôn gắn với hình ảnh Hoàng gia Anh cũng như giới chính trị gia cấp cao.

Emma Thompson và Rowan Atkinson diễn ăn ý trong phim. Ảnh: BBC.

Đỉnh điểm, Johnny English Strikes Again bị cho là đẩy sự ngớ ngẩn của nhân vật chính lên một tầm cao mới, nhưng có vẻ như khán giả vẫn chẳng lấy làm phiền lòng và sẽ kéo nhau ra rạp.

Người ta nói, Rowan Atkinson có thể lặp lại vai diễn Mr. Bean trong các dự án phim khác nhau, cả điện ảnh lẫn truyền hình, và chúng vẫn sẽ ăn khách do sức hút của ông.

Lần này, hình ảnh của chính phủ Anh trong phim sẽ được thể hiện qua nữ Thủ tướng do Thompson thủ vai. Nữ diễn viên rất thích thú với nhân vật này: "Bà ấy là sự kết hợp giữa Margaret Thatcher và Theresa May. Bà ấy là phiên bản tăm tối nhất của những người đàn bà thép này".

Mặc dù vậy, vì đây là phim hài, nữ Thủ tướng cũng bị đẩy vào những tình huống dở khóc dở cười và hơi tuyệt vọng. Ngay cả khi buộc phải hài hước và ngớ ngẩn đúng chất Mr. Bean, bộ phim vẫn khiến người xem phải suy ngẫm về quyền lực.

Theo Zing

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/mr-bean-bo-vo-con-theo-bo-van-la-bieu-tuong-van-hoa-anh-n-164974.html