Mozambique phát hiện 30.000 'công chức ma'

Chính phủ Mozambique cho biết đã phát hiện 30.000 'công chức ma' – tức những người chỉ xuất hiện trên bảng nhận lương chứ không hề tồn tại thực, làm tiêu tốn tới 250 triệu USD tiền lương và thưởng từ ngân sách của nhà nước.

Mozambique đang là một trong những nước nghèo nhất châu Phi.

Theo tờ Africa News, vụ gian lận nói trên được phát hiện sau cuộc kiểm toán trong giai đoạn 2 năm từ năm 2015-2017.

Theo Bộ trưởng Hành chính công Mozambique Carmelita Namashulua, những “công chức ma” nói trên là những người được trả lương cho công việc mà họ không đảm nhận, những người đã chết hoặc không hề có thật.

Để phát hiện được những trường hợp này, giới chức Mozambique đã phải tiến hành các cuộc kiểm tra “bằng chứng sống”, theo đó yêu cầu tất cả các công chức có tên trong bảng nhận lương phải trực tiếp ra trình diện tại một văn phòng cụ thể để chứng minh rằng họ thực sự tồn tại.

Kết thúc cuộc kiểm toán, Mozambique đã dừng trả lương cho những người không ra trình diện.

Sau kiểm toán, Mozambique đang ấn định số công chức của nước này là 318.000 người.

Hơn 50% ngân sách của Mozambique được dành để trả lương cho bộ máy nhà nước, khiến nước này gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tiền cho đầu tư phát triển.

Theo tổ chức Minh bạch toàn cầu, Mozambique xếp thứ 153/180 nước về chỉ số nhận thưc toàn cầu về tham nhũng.

Bộ trưởng Carmelita Namashulua cũng thừa nhận tham nhũng vẫn đang là một thách thức nghiêm trọng của nước này.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/mozambique-phat-hien-30000-cong-chuc-ma-428975.html