Mozambique đối mặt với dịch tả sau bão lớn

Trước tình hình trên, chính phủ Mozambique đã có biện pháp ứng phó kịp thời và huy động bác sĩ sẵn sàng cho mọi tình huống. Cũng theo thông báo, dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh tả tại các trung tâm y tế, song ít nhất đã có 2 người tử vong với các triệu chứng như tiêu chảy và mất nước.

Chính phủ Mozambique cho biết chiến dịch tiêm vắc-xin bắt đầu từ tuần tới, dự kiến sẽ thực hiện cho 800.000 người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề sau bão.

Liên hợp quốc cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng các trường hợp mắc dịch tả và sốt rét tại vùng lũ nơi cơn bão Idai đi qua, đặc biệt là tại các khu vực đang bị cô lập. Hiện có gần 75.000 phụ nữ mang thai đang sống trong vùng lũ và 10% trong họ đang bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hồi tháng 2 năm ngoái, Mozambique cũng phải chật vật đối phó với dịch tả, khi có đến 2000 người mắc bệnh./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/mozambique-doi-mat-voi-dich-ta-sau-bao-lon